Hồi hộp chờ Quang Hải ra mắt Ligue 2

30/07/2022 05:55 GMT+7

Thật tuyệt vời nếu vào lúc 0 giờ ngày 31.7, khán giả Việt Nam được nhìn thấy những bước chạy đầu tiên của Quang Hải trong trận đấu mở màn mùa giải của Pau FC tại Ligue 2. Và càng tuyệt hơn, nếu Hải đặt được dấu ấn nào đó.

Quang Hải ra mắt Pau FC đúng 1 tháng trước và tạo ra một hiệu ứng khổng lồ về mặt hình ảnh. Những tờ báo thể thao lớn của châu Âu bắt đầu tìm hiểu về cầu thủ của Việt Nam và lý giải tại sao Pau FC lại chọn anh và tại sao Hải lại tìm đến CLB miền nam nước Pháp. Giới truyền thông tại Pháp gọi đây là điểm nhấn của kỳ chuyển nhượng, là nước đi khôn ngoan của Pau FC. Lượng khán giả tương tác trên fanpage của Pau FC tăng chóng mặt. Quang Hải trở thành chủ đề của nhiều bài viết sau mỗi trận giao hữu của Pau FC.

Quang Hải vẫn giữ được phong độ trong màu áo Pau FC

Pau FC

Tuy nhiên, đó mới chỉ là những trận đấu mang tính chất thử nghiệm đội hình. Pau FC hay hoặc dở, mua sắm ngoại binh (trong đó có Quang Hải) thành công hay thất bại, sẽ được minh chứng khi Ligue 2 khởi tranh mà thử thách đầu tiên mang tên Guingamp. Mùa giải 2021 - 2022, Guingamp đứng thứ 6 bảng xếp hạng Ligue 2 (Pau FC đứng thứ 10). Nếu như HLV Tholot đặt ra chỉ tiêu khá khiêm tốn cho Pau FC là cải thiện vị trí ở mùa giải 2022 - 2023 thì HLV Stephane Dumont - người đang dẫn dắt Guingamp lại muốn tìm kiếm tấm vé thăng hạng mùa sau.

Pau FC thay máu gần như cả đội hình, chia tay một loạt cầu thủ, trong đó có cả những trụ cột và đón về sân Nouste Camp những gương mặt mới toanh, trong đó có Quang Hải. Guingamp lại chỉ mua 4 tân binh, nâng tổng giá trị đội hình lên con số 17,3 triệu euro theo chuyên trang Transfermarkt. Cả 4 tân binh đều có những màn ra mắt khá ấn tượng ở giai đoạn tiền mùa giải và không loại trừ khả năng sẽ đều đá chính trong trận đấu với Pau FC trên sân nhà Stade de Roudourou. Nếu trước mùa giải năm nay, Pau FC đá 4 trận giao hữu với 2 thắng và 2 thua thì Guingamp khởi động với 5 trận toàn thắng (gồm cả trận thắng Nantes - đội bóng Ligue 1). Mùa giải trước, Pau FC thắng Guingamp ở lượt đi với tỷ số 2-0 nhưng lượt về lại thất bại 0-3. Guingamp chắc chắn vẫn sẽ được đánh giá cao hơn Pau FC.

Bình luận viên Anh Quân cung cấp thông tin: “Ở hàng tiền vệ của Pau FC, Henri Saivet đang chấn thương, còn Bassouamina cũng bị đau và bỏ ngỏ khả năng vào sân. Nhưng vẫn còn Steeve Beusnard hay Eddie Sylvestre - những người đang cạnh tranh trực tiếp ở vị trí tiền vệ tấn công với Quang Hải. Cả hai có lợi thế rất lớn từ sự quen thuộc với môi trường bóng đá Pháp cho đến ưu thế về thể hình và thể lực. Đây có thể coi là lựa chọn an toàn của HLV Tholot trong cuộc đối đầu được dự báo rất khó khăn trước Guingamp. Tuy nhiên, Quang Hải không phải không có những điểm cộng. Anh vẫn miệt mài ghi điểm trong các buổi tập. Mới đây, HLV Tholot chia làm 3 đội hình đá tập với nhau. Quang Hải được đá ở tổ chính và ghi 2 bàn trong mỗi trận đấu. Điều đó cho thấy Hải đang dần chiếm được niềm tin ở Pau FC và anh cũng tự chớp lấy các cơ hội để có màn thể hiện cho riêng mình. Chúng ta hy vọng về khả năng ra sân của Quang Hải. Dù không tiết lộ đội hình có thể sử dụng ở trận mở màn nhưng HLV Tholot vẫn khẳng định 11 cầu thủ đá chính sẽ là những người có phong độ tốt và phù hợp với chiến thuật mà ông xây dựng. Xét trên những yếu tố đó, Quang Hải đã thực sự ghi điểm”.

Hai ngày trước trận đấu đầu tiên tại Ligue 2, HLV Tholot trả lời báo chí Pháp: “Pau FC có thể chơi 5-3-2, 4-4-2 hoặc 4-2-3-1. Ngoài tiền đạo Mayron George có vị trí cố định, các cầu thủ khác có thể đa năng hơn. Quang Hải có thể chơi ở vị trí số 10 (tiền vệ công) hoặc một bên cánh”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.