Chủ tịch FIFA đánh giá cao sự đầu tư của Bộ Công an, kỳ vọng bóng đá Việt Nam vươn tầm thế giới

Chứng kiến sức sống của bóng đá Việt Nam từ không khí cuồng nhiệt tại Mỹ Đình đến hệ thống đào tạo trẻ và cơ sở vật chất hiện đại tại PVF, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đánh giá Việt Nam đang sở hữu nhiều nền tảng để hướng đến những mục tiêu lớn hơn, thậm chí vươn tới vị thế cao hơn trên bản đồ bóng đá thế giới.

Việt Nam có thể hướng tới những mục tiêu lớn

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 27.8, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom và đoàn công tác đã tới thăm Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ và Khu liên hợp thể thao PVF của Bộ Công an tại Hưng Yên. Cùng tham dự có đại diện FIFA, AFF, VFF, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tâm PVF, các HLV, cầu thủ CLB Công an Hà Nội (CAHN) cùng các học viên đang tập luyện tại đây.

Trong chuyến thăm, đoàn công tác tham quan dự án sân vận động có sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, trước khi tới Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, nơi có hệ thống sân tập, khu nhà gym, khách sạn thể thao và các công trình phục vụ đào tạo.

Chủ tịch FIFA đánh giá cao sự đầu tư của Bộ Công an, kỳ vọng bóng đá Việt Nam vươn tầm thế giới- Ảnh 1.

Chủ tịch FIFA thăm dự án sân vận động 60.000 chỗ ngồi ở Hưng Yên

Chủ tịch FIFA đánh giá cao sự đầu tư của Bộ Công an, kỳ vọng bóng đá Việt Nam vươn tầm thế giới- Ảnh 2.

Chủ tịch FIFA tin tưởng vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam

 

Đây là một trong những hoạt động cuối cùng của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong chuyến công tác tại Việt Nam, chỉ 1 đêm sau khi ông trực tiếp dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình tối 26.8 và chứng kiến đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch.

Phát biểu tại PVF, ông Infantino dành nhiều lời khen cho tình yêu bóng đá của người Việt Nam. Sau hai ngày trực tiếp trải nghiệm không khí bóng đá tại Hà Nội, người đứng đầu FIFA cho rằng Việt Nam là một trong những quốc gia có niềm đam mê rất mạnh mẽ với môn thể thao vua.

Theo Chủ tịch FIFA, Việt Nam đang có nhiều yếu tố quan trọng để tạo nên bước phát triển mới, từ nguồn tài năng trẻ, tình yêu bóng đá của người dân đến sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cơ quan quản lý, VFF, doanh nghiệp và những tổ chức liên quan.

Chủ tịch FIFA đánh giá cao sự đầu tư của Bộ Công an, kỳ vọng bóng đá Việt Nam vươn tầm thế giới- Ảnh 3.

Đây là chuyến công tác thứ hai của ông Infantino tới Việt Nam

Ảnh: BTC

Chủ tịch FIFA đánh giá cao sự đầu tư của Bộ Công an, kỳ vọng bóng đá Việt Nam vươn tầm thế giới- Ảnh 4.

Chủ tịch FIFA phát biểu tại buổi gặp với lãnh đạo Bộ Công an, Trung tâm PVF, các HLV, cầu thủ CLB Công an Hà Nội

Chủ tịch FIFA đánh giá cao sự đầu tư của Bộ Công an, kỳ vọng bóng đá Việt Nam vươn tầm thế giới- Ảnh 5.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp với Chủ tịch FIFA

Đặc biệt, sau khi trực tiếp khảo sát cơ sở vật chất tại PVF, ông Infantino đánh giá cao sự đầu tư của Bộ Công an cho đào tạo trẻ và hạ tầng thể thao. Ông cho rằng với những nguồn lực đang được dành cho bóng đá, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để đặt ra những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Chủ tịch FIFA nhấn mạnh tầm nhìn của bóng đá Việt Nam không nên chỉ giới hạn ở Đông Nam Á hay châu Á. Khi nguồn lực, tầm nhìn, niềm đam mê và khát vọng được kết hợp, Việt Nam có thể hướng đến vị thế cao hơn trên bản đồ bóng đá thế giới.

“Các bạn của tôi, các đồng nghiệp, các VĐV, tương lai là của các bạn. Chúng ta ở đây để cùng nhau chuẩn bị cho tương lai tạo nên viễn cảnh bóng đá Việt Nam tỏa sáng trên sân khấu quốc tế. Chúng tôi có chương trình bóng đá học đường FIFA, sân bóng FIFA kết nối các sân bóng trên cả đất nước lại với nhau. Có thể trong tương lai, ngay tại đây chúng tôi có thể thành lập một học viện bóng đá FIFA (FIFA Academy) với sự giúp đỡ của các chuyên gia và từ đó chúng ta cho thế giới thấy bóng đá Việt Nam tuyệt vời thế nào”, Chủ tịch FIFA nói.

Chủ tịch FIFA phát biểu, tin vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam

Chuyến thăm PVF giúp ông Infantino có cái nhìn trực tiếp về một trong những mô hình đào tạo bóng đá trẻ được đầu tư bài bản tại Việt Nam, trong bối cảnh bóng đá nước nhà vừa đạt thành tích nổi bật khi đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 để bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

Trước đó, chiều 26.8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Tại cuộc gặp, Việt Nam đề nghị FIFA tiếp tục hỗ trợ đào tạo HLV, trọng tài, nâng cao năng lực chuyên môn và quản trị bóng đá, đồng thời tạo điều kiện để Việt Nam nghiên cứu khả năng đăng cai các giải đấu thuộc hệ thống FIFA.

Thêm nguồn lực cho tham vọng vươn tầm

Sự hiện diện của người đứng đầu FIFA tại PVF cũng cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của thể thao Công an nhân dân trong chiến lược phát triển thể thao Việt Nam. Bên cạnh mục tiêu nâng cao thành tích thi đấu, Bộ Công an đang tập trung đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo lực lượng kế cận và xây dựng môi trường thể thao chuyên nghiệp.

Đối với bóng đá, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ và Khu liên hợp thể thao PVF được xem là những dự án trọng điểm trong định hướng này.

Chủ tịch FIFA đánh giá cao sự đầu tư của Bộ Công an, kỳ vọng bóng đá Việt Nam vươn tầm thế giới- Ảnh 6.

Lãnh đạo FIFA và lãnh đạo VFF chụp ảnh cùng các cầu thủ của lò đào tạo CLB Công an Hà Nội

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, cho biết bóng đá là một trong những lĩnh vực thể thao được Bộ Công an quan tâm phát triển, trong đó việc đầu tư trung tâm đào tạo bóng đá trẻ và xây dựng sân vận động quy mô 60.000 chỗ ngồi thể hiện tầm nhìn dài hạn.

Theo thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, các công trình tại PVF được định hướng từng bước tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, vừa phục vụ đào tạo, thi đấu, vừa góp phần nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện bóng đá lớn tại Việt Nam.

Việc CLB Công an Hà Nội sử dụng cơ sở vật chất tại PVF làm nơi ăn ở và tập luyện cũng tạo sự kết nối giữa đào tạo trẻ với bóng đá chuyên nghiệp, qua đó hình thành hệ sinh thái có tính kế thừa từ phát hiện, đào tạo tài năng đến môi trường thi đấu đỉnh cao.

Lãnh đạo Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm từ FIFA, đặc biệt trong đào tạo trẻ, phát triển bóng đá chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tổ chức các sự kiện quốc tế.

“Chúng tôi tin tưởng và hy vọng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và những người làm bóng đá, cùng với sự đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ của FIFA, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, từng bước nâng cao vị thế trên trường quốc tế”, thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh chia sẻ.

Ông cũng kỳ vọng Việt Nam trong tương lai không xa sẽ có đủ điều kiện đăng cai những giải đấu, sự kiện bóng đá tầm cỡ châu lục và thế giới, với sự đồng hành của FIFA trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu này.

Sau khi hoàn tất chương trình tại PVF sáng 27.8, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom di chuyển ra sân bay, lên chuyên cơ trở về, khép lại chuyến công tác tại Việt Nam.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.