Sáng 12.9, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đi kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị và quy hoạch chi tiết khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận tại Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội (số 93 Đinh Tiên Hoàng, P.Hoàn Kiếm).

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng trao đổi với người dân tại điểm lấy phiếu ý kiến ở Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội, số 93 Đinh Tiên Hoàng
ẢNH: LÊ HẢI
Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Hoàn Kiếm cho biết, địa phương và phường Cửa Nam đang triển khai lấy ý kiến nhân dân bằng hình thức trực tiếp tại 3 điểm. Đồng thời, phường Hoàn Kiếm cũng lấy ý kiến tại các tổ dân phố và nhận được nhiều đóng góp của người dân.
Chia sẻ với người đứng đầu chính quyền TP.Hà Nội tại điểm lấy phiếu ý kiến, bà Nguyễn Thị Kim Anh (người dân sống gần hồ Hoàn Kiếm) cho rằng, khu vực hồ Hoàn Kiếm rất linh thiêng. Nhiều người dân có mong muốn giữ vẻ trầm mặc của khu vực cũng như giữ lại một số công trình cổ quanh khu vực này.
Theo bà Kim Anh, nếu thành phố quy hoạch, cải tạo lại, mở rộng không gian công cộng người dân rất ủng hộ. Tuy nhiên, người dân cũng tiếc nuối nếu thành phố hạ giải nhiều công trình cổ.
Cạnh đó, bà Kim Anh cho biết, đối với phương án xây dựng mới một số công trình điểm nhấn ở khu vực hồ Hoàn Kiếm thì người dân mong muốn thành phố lắng nghe, xem xét kỹ trước khi thực hiện.
Trao đổi với người dân, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, thành phố đang lấy ý kiến nhân dân, các chuyên gia nhằm có phương án tốt nhất để không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm được rộng rãi, khoáng đạt hơn. Vì vậy, ông mong nhận được các ý kiến đóng góp để cơ quan chức năng hoàn thiện bản quy hoạch.
Ông Vũ Đại Thắng lưu ý, việc lấy ý kiến nhân dân phải công khai, dân chủ để nhân dân, nhà văn hóa, chuyên gia đóng góp ý kiến, sau đó các cơ quan chức năng sẽ tiếp thu tối đa, hoàn thiện dự thảo quy hoạch.
Lãnh đạo Hà Nội khẳng định, hiện thành phố mới lấy ý kiến lần đầu, chủ yếu về mặt bằng không gian, còn kiến trúc hay việc xây mới các công trình sẽ nằm ở bước sau.
Đặc biệt, đối với việc xây các công trình mới quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ phải tính toán kỹ lưỡng, thực hiện chặt chẽ các bước từ tên gọi đến hình thức và phải thi tuyển theo quy trình, quy định.

Phối cảnh điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận
ẢNH: UBND TP.HÀ NỘI
Như tin đã đưa, từ 7 - 26.9, chính quyền sở tại tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.
Về ý tưởng tổng thể, không gian hồ Hoàn Kiếm sẽ được nghiên cứu tổ chức như một quảng trường lớn - biểu tượng của thủ đô, kết hợp với quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn để hình thành không gian "lịch sử - văn hóa - nghệ thuật".
Phương án tập trung mở rộng kết nối xung quanh hồ, trong đó ở khu vực phía bắc mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, bố trí công trình biểu tượng "khải hoàn môn".
Một trong những nội dung có tác động lớn đến diện mạo khu vực hồ Hoàn Kiếm là việc nghiên cứu tái cấu trúc một số khu đất, công trình hiện hữu.
Đáng chú ý, tại khu vực trụ sở UBND thành phố, phương án nghiên cứu bố trí một công trình mới cao 9 tầng, có 4 tầng hầm. Cùng với đó là nghiên cứu hạ giải trụ sở HĐND - UBND thành phố, rạp Khăn quàng đỏ và khối nhà Cung Thiếu nhi…
Bình luận (0)