Chủ tịch Hà Nội: Sớm vận hành metro Nhổn - ga Hà Nội để dân trải nghiệm

06/08/2024 16:48 GMT+7

Kiểm tra Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm (metro) TP.Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị các cơ quan liên quan cố gắng vận hành thương mại đoạn trên cao trong tháng 8 để người dân trải nghiệm, hình thành thói quen.

Ngày 6.8, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra, làm việc tại một số dự án trọng điểm trên địa bàn, trong đó có Dự án metro Nhổn - ga Hà Nội.

Chủ tịch Hà Nội: Sớm vận hành metro Nhổn - ga Hà Nội để dân trải nghiệm- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh gặp gỡ đội ngũ kỹ sư, công nhân thi công hầm ngầm tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội

MAI HỮU

Báo cáo về tiến độ của dự án, Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) Nguyễn Cao Minh cho biết, đến nay đoạn đường sắt trên cao của tuyến Nhổn - ga Hà Nội (dài 8 km, từ ga S1 đến ga S8) đã hoàn thành thi công, lắp đặt, vận hành thử, nghiệm thu, đủ điều kiện để vận hành thương mại.

Ngày 30.7 vừa qua, MRB đã bắt đầu vận hành máy khoan đào ngầm 4 km (từ ga S9 đến ga S12) metro Nhổn - ga Hà Nội, đoạn từ khách sạn Daewoo đến trước ga Hà Nội. Theo kế hoạch, công tác khoan và lắp dựng hầm sẽ hoàn thành vào tháng 11.2025. Toàn bộ phần ngầm của dự án sẽ hoàn thành vào tháng 12.2027.

Theo Tổng giám đốc Hanoi Metro Vũ Hồng Trường, đơn vị đã tiếp nhận 10 đoàn tàu, dự kiến có 6 đoàn tàu sẽ vận hành khi đoạn trên cao metro Nhổn - ga Hà Nội đi vào khai thác. Công ty sẽ điều hành nhân sự linh hoạt giữa hai bên (giữa tuyến Nhổn - ga Hà Nội và tuyến metro Cát Linh - Hà Đông). Từ ngày 6.8, đơn vị đã vận hành các đoàn tàu theo biểu đồ, từ 5 giờ 30 - 22 giờ hàng ngày.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá cao việc Bộ Xây dựng, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước, chủ đầu tư (MRB) và nhà thầu đã tích cực phối hợp để bảo đảm đủ điều kiện vận hành đoạn trên cao của dự án. Việc vận hành metro Nhổn - ga Hà Nội là niềm mong chờ của người dân thủ đô và xã hội.

Từ kinh nghiệm vận hành đoạn trên cao tuyến metro Cát Linh - Hà Đông, ông Thanh đề nghị các đơn vị liên quan cố gắng vận hành thương mại đoạn trên cao tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội trong đầu tháng 8 để người dân trải nghiệm, hình thành thói quen, cách tiếp cận mới về phương tiện vận tải hành khách khối lớn.

"Thời gian vận hành dự kiến trong ngày 8.8 hoặc 9.8 đều được, giao Sở GTVT TP.Hà Nội là cơ quan thay mặt thành phố kích hoạt vận hành", ông Thanh nói.

Sẽ phục vụ người dân miễn phí trong 15 ngày đầu

Dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội dài là 12,5 km, có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm, trong đó đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy dài 8,5 km và đoạn đi ngầm Cầu Giấy - ga Hà Nội dài 4 km.

Lộ trình của tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội gồm: điểm đầu Nhổn - theo QL32 - Cầu Diễn - Mai Dịch - nút giao với Vành đai 3 - Cầu Giấy (nút giao với Vành đai 2) - Kim Mã - Cát Linh - Quốc Tử Giám - ga Hà Nội (trên đường Trần Hưng Đạo).

Dự án khởi công năm 2009, kế hoạch hoàn thành năm 2015. Sau nhiều lần lùi tiến độ, dự kiến tuyến hoàn thành vào năm 2027. TP.Hà Nội cũng chưa chốt thời gian hoàn thành cho đoạn trên cao, dù mới đây Chính phủ đã yêu cầu phải hoàn thành vào ngày 28.7 vừa qua.

Ngày 2.8, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước đã chấp thuận kết quả nghiệm thu có điều kiện và thống nhất đưa đoạn tuyến trên cao metro Nhổn - ga Hà Nội vào vận hành thương mại.

Theo Nghị quyết số 7/2019/NQ-HĐND của HĐND TP.Hà Nội, trong 15 ngày đầu kể từ khi các tuyến đường sắt đô thị bắt đầu khai thác vận hành thương mại thì ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ 100% giá vé. Điều này đồng nghĩa với việc, người dân sẽ được phục vụ miễn khi đoạn trên cao tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội bắt đầu khai thác thương mại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.