Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị đẩy nhanh xây dựng 35.000 căn nhà ở xã hội

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
24/04/2022 18:25 GMT+7

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo tập trung đẩy nhanh thực hiện kế hoạch phát triển 35.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động trong giai đoạn 2021 - 2025.

Sáng 24.4, HĐND TP.HCM có buổi tiếp xúc cử tri với sự tham gia của khoảng 400 lao động nữ về chủ đề chính sách an sinh xã hội, chính sách nhà ở cho công nhân, người lao động.

Gánh nặng cơm ái, chỗ ở

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết qua 3 giờ làm việc với cử tri, bà ghi nhận và tiếp thu đầy đủ ý kiến, trong đó tập trung 2 nhóm vấn đề lớn.

Cụ thể, với chính sách nhà ở, cử tri đề nghị hỗ trợ ưu đãi về thuê nhà trọ, nhà lưu trú; mua, thuê nhà ở xã hội; tạo quỹ đất; hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý; hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi, lãi suất thấp, thời hạn trả nợ vay kéo dài; kiểm soát giá cả thị trường nhà ở, đất ở.

Với chính sách an sinh xã hội, cử tri kiến nghị tăng lương, phụ cấp, tăng thu nhập; cải thiện thời giờ làm việc; chế độ bảo hiểm xã hội hiện nay chưa tạo sự an tâm và đảm bảo được quyền lợi của người lao động khi nghỉ hưu...

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tiếp xúc cử tri

PHẠM THU NGÂN

Bà Nguyễn Thị Lệ cho biết: "Qua các ý kiến phát biểu của cử tri, tôi cảm nhận được tâm tư, nguyện vọng, những lo toan, trăn trở cuộc sống thường nhật, gánh nặng cơm áo gạo tiền, về chỗ ở, chỗ học cho con em cũng như mong mỏi về một mái nhà, công việc, thu nhập của chị em. Đây đều xuất phát từ tình hình thực tế và từ nhu cầu chính đáng của cử tri và gia đình".

Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành, các quận, huyện và TP.Thủ Đức có văn bản trả lời đầy đủ các kiến nghị, vấn đề mà cử tri nữ công nhân, viên chức, người lao động thành phố đặt ra tại hội nghị hôm nay. Qua đó, tiếp thu đầy đủ, chọn lọc, hiện thực hóa các đề xuất, giải pháp mà cử tri đóng góp, hiến kế để xây dựng và hoạch định chính sách phù hợp.

Cần tập trung các chính sách phúc lợi xã hội đối với công nhân, người lao động

Lãnh đạo HĐND TP.HCM yêu cầu tập trung đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2025 cho công nhân, người lao động với chỉ tiêu dự kiến phát triển thêm khoảng 2,5 triệu m2 sàn xây dựng - tương đương khoảng 35.000 căn hộ; nhanh chóng giải quyết thủ tục, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

TP.HCM phải tiếp tục rà soát, tạo lập quỹ đất và đầu tư xây dựng các hạ tầng xã hội và các tiện ích phục vụ công nhân tại các khu chế xuất - khu công nghiệp; ưu tiên xây dựng nhà lưu trú, có cơ chế hỗ trợ đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian đầu tư và chính sách hỗ trợ tài chính để thu hút chủ đầu tư thực hiện dự án.

Bà Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị cần tập trung các chính sách phúc lợi xã hội đối với công nhân, người lao động; giải quyết từng bước, hiệu quả nhu cầu nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, văn hóa.

Phía Liên đoàn Lao động TP.HCM cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động về nhu cầu nhà ở xã hội, nhu cầu thuê nhà ở; chủ động phối hợp với UBND TP.HCM xây dựng và hoàn thiện chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030.

"Với vai trò cơ quan dân cử, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri sẽ luôn quan tâm đến việc xây dựng và ban hành các chính sách an sinh xã hội nhằm đảm bảo ổn định đời sống người dân, nhất là các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương. Đồng thời, sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách nhà ở cho công nhân, người lao động để đảm bảo các chính sách được thực hiện kịp thời, đầy đủ, minh bạch, đúng đối tượng", bà Lệ nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.