Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ tuyên bố từ chức

17/11/2023 22:24 GMT+7

Hôm 17.11, bà Paula Shugart tuyên bố rời ghế chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ sau hơn 20 năm gắn bó với tổ chức. Quyết định này xảy ra không lâu sau khi công ty sở hữu cuộc thi đệ đơn xin phá sản.

Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ tuyên bố từ chức - Ảnh 1.

Bà Paula Shugart tuyên bố từ chức chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ ngay sau khi các thí sinh hoàn thành phần trình diễn trang phục dân tộc vào hôm 17.11

CHỤP MÀN HÌNH

Tại buổi trình diễn trang phục dân tộc thuộc khuôn khổ Hoa hậu Hoàn vũ 2023 diễn ra hôm 17.11 (giờ Việt Nam), bà Paula Shugart bất ngờ xuất hiện trên sân khấu và tuyên bố rời ghế chủ tịch Miss Universe Organization (MUO). "Nữ tướng" của đấu trường nhan sắc danh giá bậc nhất hành tinh cho biết Miss Universe lần thứ 72 là mùa thi cuối cùng bà đồng hành cùng tổ chức và đêm chung kết sắp tới sẽ là chương trình cuối cùng do bà điều hành.

"Quyết định này đã được tôi đưa ra trong nhiều tháng và không liên quan đến những sự kiện gần đây. Tôi ở lại đến nay vì niềm tin vào El Salvador và tình yêu của tôi dành cho thương hiệu Hoa hậu Hoàn vũ", bà Shugart chia sẻ, gián tiếp khẳng định việc mình ra đi không liên quan đến chuyện công ty sở hữu cuộc thi đệ đơn xin phá sản. Trên sân khấu, bà Paula Shugart nhớ lại hành trình dẫn dắt Miss Unievrse từ hơn 20 năm trước, trải qua những thăng trầm và đạt được những thành tích đáng tự hào. Bà cũng dành những lời đầy cảm xúc khi nhắc đến chặng đường đã qua, những người bà đã gặp và truyền cảm hứng cho mình.

Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ tuyên bố từ chức - Ảnh 2.

Bà Paula Shugart bên cạnh R'Bonney Gabriel (Hoa hậu Hoàn vũ 2022) và bà chủ Miss Universe - doanh nhân Anne Jakkaphong Jakrajutatip

MUO

Sau màn tuyên bố gây bất ngờ trên sân khấu Miss Universe 2023, bà Paula Shugart đã đăng tải lại video phần phát biểu kể trên lên trang cá nhân và nhắn gửi: "Tạm biệt! Cảm ơn các bạn vì cuộc phiêu lưu tuyệt vời nhất mà bất cứ ai cũng mong ước. Thật vinh dự khi được dẫn dắt thương hiệu này với tư cách là chủ tịch, vượt qua những thăng trầm trong hơn 20 năm qua. Cảm ơn người hâm mộ, giám đốc quốc gia và những người nắm giữ danh hiệu tuyệt vời mà tôi đã may mắn được gặp trong suốt những năm qua. Các bạn là những người khiến Hoa hậu Hoàn vũ trở nên tuyệt vời. Tôi yêu tất cả các bạn. Và để tránh những lời đồn đoán… tôi chắc chắn sẽ không nghỉ hưu. Tôi sẽ sớm gặp lại tất cả các bạn".

Bên dưới mục bình luận, nhiều nàng hậu từng gắn bó với bà Shugart: Pia Wurtzbach (Miss Universe 2015), Catriona Gray (Miss Universe 2018), Zozibini Tunzi (Miss Universe 2019), Andrea Meza (Miss Universe 2020), Harnaaz Sandhu (Miss Universe 2021)… bày tỏ sự tiếc nuối trước quyết định này và dành cho bà những lời tri ân, nhắn gửi đầy cảm xúc.

Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ tuyên bố từ chức - Ảnh 3.

Quyết định của bà Paula Shugart được đưa ra chỉ sau 1 năm cuộc thi Miss Universe về tay chủ mới

AFP

Nguyên nhân bà Paula Shugart rời ghế chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cũng trở thành đề tài được người hâm mộ cuộc thi bàn luận sôi nổi. Nhiều ý kiến cho rằng bà Shugart không tìm được tiếng nói chung với bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip (điều hành JKN Global Group) - chủ sở hữu của cuộc thi. Kể từ khi mua lại Miss Universe vào năm ngoái, doanh nhân Thái Lan này đã đưa ra hàng loạt thay đổi về cuộc thi, trong đó có việc đổi đơn vị nắm bản quyền cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ cấp quốc gia và gây ra những sự xáo trộn, ồn ào không đáng có. Đơn cử như cuộc thi Miss Universe Indonesia 2023 được tổ chức bởi đơn vị nắm bản quyền mới đã vướng bê bối quấy rối tình dục thí sinh khiến MUO phải chấm dứt hợp tác.

Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ tuyên bố từ chức - Ảnh 4.

Paula Shugart là cái tên quyền lực dẫn dắt Miss Universe trong hơn 2 thập niên qua

GETTY

Bà Paula Shugart là một trong những phụ nữ quyền lực nhất trong giới hoa hậu quốc tế khi dẫn dắt Miss Universe suốt hơn 20 năm, củng cố vị thế của cuộc thi: đấu trường nhan sắc danh giá bậc nhất hành tinh. Theo Variety, bà Shugart gia nhập MUO từ năm 1998 với vị trí phó chủ tịch sản xuất sau đó được bổ nhiệm làm chủ tịch từ năm 2001. "Nữ tướng" này phụ trách giám sát các hoạt động kinh doanh của tổ chức đồng thời tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ hằng năm và tham gia những hoạt động nằm trong khuôn khổ MUO.

Trong thời gian nắm quyền, bà cũng góp phần giúp Hoa hậu Hoàn vũ trở thành một cuộc thi toàn diện, ngày càng cởi mở hơn với phụ nữ. Năm 2012, cuộc thi này dưới sự dẫn dắt của Paula Shugart đã bắt đầu cho phép người chuyển giới tham gia. Đến năm ngoái, đấu trường nhan sắc này chính thức mở cửa chào đón các thí sinh đã kết hôn hoặc có con. Trong thời gian điều hành MUO, bà từng nhiều lần đến Việt Nam tham gia một số hoạt động nằm trong khuôn khổ tổ chức Miss Universe, gần đây nhất là dự chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.