Chủ tịch IOC sẽ từ chức vì bê bối giới tính 2 võ sĩ nữ tại Olympic?

Văn Trình
Văn Trình
11/08/2024 20:18 GMT+7

Ngày 11.8, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach tuyên bố sẽ từ chức và không tham gia tranh cử ở nhiệm kỳ tiếp.

Ông Thomas Bach được bầu làm Chủ tịch IOC từ năm 2013, kế nhiệm ông Jacques Rogge. Tính đến nay, người đàn ông 70 tuổi đã trải qua 2 nhiệm kỳ trên cương vị người đứng đầu của IOC. Trước khi trở thành Chủ tịch IOC, ông từng là VĐV đấu kiếm và giành HCV ở Olympic 1976.

Trong phiên họp thứ 142 của IOC (ngày 11.8), ông Thomas Bach bất ngờ nói: “Sau hơn 11 năm giữ chức Chủ tịch IOC, tôi sẽ từ chức. Tôi nghĩ tổ chức này sẽ phát triển tốt nhất khi có sự thay đổi về mặt lãnh đạo. Tôi không phải là người giỏi nhất. Thời đại mới đang kêu gọi những nhà lãnh đạo mới”.

Ông Thomas Bach cũng cho biết thêm, chủ tịch mới của IOC sẽ được bầu vào tháng 3.2025 trong cuộc họp thành viên tại Hy Lạp. Người này sẽ thay ông điều hành tất cả các công việc bắt đầu từ tháng 6.2025.

“Để bảo vệ uy tín của IOC, tất cả chúng ta, và đặc biệt là tôi với tư cách là chủ tịch phải tôn trọng các tiêu chuẩn cao nhất về quản trị. Vì các kỳ Olympic thân yêu, tôi sẵn lòng giúp đỡ IOC trong tương lai”, ông Thomas Bach nói thêm.

Chủ tịch IOC sẽ từ chức vì bê bối giới tính 2 võ sĩ nữ tại Olympic?- Ảnh 1.

Ông Thomas Bach sẽ từ chức sau Olympic Paris 2024 và không tiếp tục tranh cử

REUTERS

Theo tờ The Guardian (Anh), việc ông Thomas Bach từ chức nhiều khả năng liên quan đến vụ việc 2 nữ võ sĩ bị nghi ngờ giới tính ở Olympic Paris 2024 là Imane Khelif (người Algeria) và Lin Yu-ting (người Đài Loan). Hiệp hội Quyền anh thế giới (IBA) cấm 2 VĐV này thi đấu kể từ năm 2023 vì không vượt qua được bài kiểm tra giới tính, nhưng IOC vẫn cho phép họ thi đấu tại nước Pháp. Đáng chú ý, Imane Khelif và Lin Yu-ting đều giành HCV ở hạng cân mà mình tham gia. Việc làm của IOC không những khiến IBA tức giận mà tổ chức này còn nhận rất nhiều chỉ trích từ CĐV trên toàn thế giới.

Giành HCV Olympic, võ sĩ bị nghi ngờ giới tính đáp trả: ‘Tôi là phụ nữ’

"IOC nhiều khả năng cho rằng hai võ sĩ bị nghi ngờ giới tính ở Olympic 2024 mắc hội chứng DSD, còn được gọi là “liên giới tính”. Đây là tình trạng hiếm gặp, có thể dẫn đến việc những người có ngoại hình nữ nhưng lại có nhiễm sắc thể của nam giới.

Tuy nhiên, lời giải thích này của IOC rõ ràng không thuyết phục. Những tranh cãi liên tục nổ ra, kéo theo hàng loạt đơn kiện giữa đôi bên. Nhiều người đánh giá IOC đã tự phá hỏng những quy tắc mình đặt ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức này. Những người phụ nữ có cơ bắp cuồn cuộn được thi đấu ở Olympic là điều bất thường", tờ The Guardian bình luận.

Chủ tịch IOC sẽ từ chức vì bê bối giới tính 2 võ sĩ nữ tại Olympic?- Ảnh 2.
Chủ tịch IOC sẽ từ chức vì bê bối giới tính 2 võ sĩ nữ tại Olympic?- Ảnh 3.

Lin Yu-ting (trái) và Imane Khelif đều giành HCV ở Olympic Paris 2024 bất chấp tranh cãi giới tính

REUTERS

Chủ tịch IOC sẽ từ chức vì bê bối giới tính 2 võ sĩ nữ tại Olympic?- Ảnh 4.

Ông Thomas Bach khẳng định cả 2 đều là nữ và đủ điều kiện thi đấu ở Olympic

REUTERS

Nhưng bất chấp những tranh cãi, ông Thomas Bach nhiều lần lên tiếng bảo vệ Imane Khelif và Lin Yu-ting. Ông khẳng định họ là nữ, đủ tiêu chuẩn thi đấu ở Olympic. Ngoài ra, ông còn chỉ trích IBA đã ban hành những lệnh cấm vô lý, khiến Imane Khelif và Lin Yu-ting bị “tấn công” tại Olympic Paris 2024.

Ông Thomas Bach nói: "Đây không phải là vấn đề hòa nhập mà là vấn đề công lý. Phụ nữ phải được phép tham gia các cuộc thi dành cho nữ. Và cả hai VĐV trên là phụ nữ. Chúng tôi cho rằng việc tổ chức nào đó kiểm tra, phát hiện họ có nhiễm sắc thể XY vẫn chưa đủ cơ sở để kết luận cả 2 đều là nam. Theo tôi, điều này không còn đúng về mặt khoa học nữa. Những VĐV đáng thương, họ đang trở thành nạn nhân của chiến dịch phỉ báng do một tổ chức không đáng tin cậy tuyên bố”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.