Chủ tịch LĐBĐ Ai Cập từ chức sau khi đội tuyển bị loại khỏi AFCON 2019

07/07/2019 21:34 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) Hani Abou Rida đã từ chức đồng thời “sa thải” đội ngũ nhân viên dưới quyền của ông ngay sau trận tuyển quốc gia bị Nam Phi loại sốc trên sân nhà ở vòng 16 đội ở Cúp vô địch các quốc gia châu Phi (AFCON) 2019.

Trong một tuyên bố, EFA cho biết quyết định trên là “nghĩa vụ đạo đức” sau khi “những người hâm mộ Ai Cập thất vọng” trong trận thua 0-1 trước Nam Phi, đồng thời nói thêm rằng tất cả các thành viên hội đồng đã được “mời” từ chức.
Theo AFP, trận đấu hôm 6.7 đã chứng kiến một Nam Phi bị đánh giá lép vế hoàn toàn đã làm choáng váng đội quân đang giữ kỷ lục 7 lần vô địch châu Phi sở hữu đội hình nhiều ngôi sao, trong đó có chân sút nổi tiếng Mohamed Salah.

Sau cơn ác mộng ở World Cup 2018, Salah lại ôm đầu thất vọng tại AFCON 2019

AFP

Với lợi thế sân nhà, Ai Cập được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch AFCON năm nay. Tuy nhiên, trận thua Nam Phi đã chấm dứt mọi kỳ vọng quá sớm. Ông Rida lãnh đạo EFA kể từ năm 2016 trong một nhiệm kỳ ba năm mà nổi cộm với những tranh cãi và xung đột, bên cạnh "cơn ác mộng" ở World Cup 2018 khi “Pharaoh” thua cả ba trận vòng bảng.
Bản thân EFA cũng có mối mâu thuẫn với Salah (Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi và giành chức vô địch Champions League tháng trước với CLB Liverpool) khi chân sút này từng cáo buộc tổ chức đã lạm dụng hình ảnh của anh ở trong nước. Gần đây, việc hủy án phạt một tuyển thủ vốn bị cấm sau các cáo buộc quấy rối tình dục đã gây ra sự chỉ trích rộng rãi nhằm vào EFA trên phương tiện truyền thông xã hội.
Bê bối này cũng khiến HLV Javier Aguirre của tuyển Ai Cập bị chỉ trích vì cách quản lý đội bóng tại AFCON 2019. Thậm chí, huyền thoại bóng đá Ai Cập Wael Gomaa cáo buộc nhà cầm quân Mexico “chẳng có chiến thuật hay chiến lược” gì cho các trận đấu. Sau thất bại trước Nam Phi, HLV Aguirre nói rằng ông nhận hết trách nhiệm cho chiến dịch thất bại của nước chủ nhà, đồng thời cho biết sẽ bàn thảo với EFA về tương lai của mình.

Nam Phi đã khiến bóng đá Ai Cập ngập trong nỗi thất vọng

AFP

Thật vậy, nỗi thất vọng của người hâm mộ Ai Cập là không bàn cãi bởi “Pharaoh” có đủ mọi ưu thế nhưng không thể vượt qua đối thủ Nam Phi chỉ lọt vào vòng 16 đội nhờ xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng đội hạng 3 của các bảng có thành tích tốt nhất. Thembinkosi Lorch đã ghi bàn thắng duy nhất ở phút 85 để đưa Nam Phi vào tứ kết gặp Nigeria vào ngày 10.7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.