Chủ tịch LĐBĐ châu Phi can thiệp vụ tranh chấp đội tuyển nữ Nam Phi

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/07/2023 19:05 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) Patrice Motsepe đã can thiệp để giải quyết tranh chấp giữa đội tuyển nữ Nam Phi trong việc tham dự World Cup nữ 2023.

Ông Motsepe dự kiến sẽ tiết lộ chi tiết về cuộc hòa giải giữa đội tuyển nữ Nam Phi và Liên đoàn Bóng đá nước này (Safa) tại Johannesburg. Một nguồn tin giấu tên của CAF cho biết: "Tranh chấp liên quan đến đội tuyển nữ là một sự xấu hổ lớn không chỉ đối với Nam Phi mà cả châu Phi. Phải làm một cái gì đó, và nhanh chóng, với một số tuyển thủ nữ Nam Phi dự kiến sẽ đến New Zealand vào ngày 5.7".

Chủ tịch LĐBĐ châu Phi can thiệp vụ tranh chấp đội tuyển nữ Nam Phi - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Nam Phi tranh chấp với liên đoàn trước thềm dự World Cup nữ 2023

DFA

Máy bay không đủ ghế hạng thương gia, có nghĩa là cầu thủ, HLV và quan chức của đội tuyển nữ Nam Phi sẽ tới New Zealand theo 2 nhóm vào ngày 5 và 6.7. Úc và New Zealand đồng tổ chức World Cup nữ 2023, trong đó Nam Phi, Morocco, Nigeria và Zambia là đại diện cho châu Phi dự giải.

Ông Motsepe - cũng là người Nam Phi, giúp giải quyết các vấn đề xung quanh hợp đồng với Safa, khi các thành viên trong đội tuyển nữ cho biết, họ chỉ nhận được 30.000 USD mà FIFA đã hứa trả cho mỗi cầu thủ dự World Cup nữ năm nay. Tranh chấp này dẫn đến việc đội tuyển nữ Nam Phi từ chối chơi trận giao hữu với Botswana trên sân nhà vào tuần trước. Một đội tập hợp vội vàng gồm các cầu thủ ở giải hạng dưới của Nam Phi đã thua Botswana 0-5. Banyana Banyana (biệt danh của đội tuyển nữ Nam Phi) cũng không hài lòng với địa điểm tổ chức thi đấu trận giao hữu trên vì cho rằng họ có nguy cơ bị chấn thương trên sân được coi là dưới tiêu chuẩn.

Chủ tịch LĐBĐ châu Phi can thiệp vụ tranh chấp đội tuyển nữ Nam Phi - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Nam Phi vừa từ chối đá 1 trận giao hữu

AFP

Các tuyển thủ nữ Nam Phi cũng thất vọng trước sự lựa chọn Safa về đối thủ Botswana - một đội xếp dưới Nam Phi 96 bậc trên bảng xếp hạng thế giới. Trước thất bại trong trận giao hữu trước khi lên đường sang New Zealand, đội tuyển nữ Nam Phi đã đánh bại Uzbekistan, hòa Slovenia và thua Brazil (2 lần), Úc và Serbia trong các trận khởi động.

Xếp hạng 54 thế giới, đội tuyển nữ Nam Phi nằm ngoài bảng G tại World Cup nữ 2023 cùng các cựu á quân Thụy Điển, Ý và Argentina. Banyana Banyana sẽ gặp Costa Rica trong một trận giao hữu khác vào ngày 15.7 trước khi bắt đầu đá trận ra quân bảng G gặp Thụy Điển ở Wellington 8 ngày sau đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.