Chủ tịch LĐBĐ Indonesia tự hào khi tuyển quốc gia cầm chân Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/12/2021 07:05 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan rất tự hào khi tuyển quốc gia thể hiện tinh thần rất cao để hòa Việt Nam 0-0 ở lượt trận thứ 3 bảng B AFF Cup 2020 hôm 15.12.

Với 1 điểm ở trận này, tuyển Indonesia và Việt Nam đều có 7 điểm sau 3 trận. Tuy nhiên, tuyển Indonesia tạm thời dẫn đầu bảng B nhờ hiệu suất ghi bàn tốt hơn thầy trò HLV Park Hang-seo, trong khi Malaysia đứng thứ 3 với 6 điểm. Diễn biến này đồng nghĩa với việc 2 suất vào bán kết của bảng B sẽ được xác định ở lượt trận đấu cuối vào ngày 19.12 khi tuyển Indonesia đụng độ Malaysia, còn Việt Nam gặp Campuchia.

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan (trái) vui mừng khi tuyển quốc gia hòa Việt Nam 0-0

pssi

“Màn trình diễn của các cầu thủ thật phi thường. Bộ trưởng thể thao Zainudin Amali và tôi đã cùng nhau xem trận đấu. Tôi tự hào khi chứng kiến ​​tinh thần chiến đấu hết mình của các cầu thủ trong 2 hiệp đấu. Họ tiếp tục chơi quyết liệt cho đến phút cuối cùng. Một lần nữa tôi tự hào về họ”, Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan cho biết.

Ở trận gặp tuyển Việt Nam, HLV Shin Tae-yong được cho là đã chọn thủ môn Ernando Ari Sutaryadi trong đội hình chính, nhưng cầu thủ của CLB Persebaya Surabaya đã gặp phải chấn thương trong quá trình khởi động, nên được thay bởi Nadeo Arga Winata. Vị trí đội trưởng vốn thường được giao cho Evan Dimas nay đã được trao cho Asnawi Mangkualam Bahar.

Hậu vệ Alfaeandra Dewangga Santoso được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất

pssi

Theo PSSI, trong 45 phút đầu tiên, tuyển Indonesia chơi phòng ngự nhiều hơn. Với sơ đồ 3-4-3 và xếp Fachruddin Wahyudi, Rizky Ridho, Alfeandra Dewangga ở vị trí trung vệ, họ đủ sức chống chọi với sự tấn công dồn dập của tuyển Việt Nam. Sơ đồ chiến thuật này có thể thay đổi thành 3-6-1, nhưng hóa ra lại hiệu quả để hoá giải lối chơi của Việt Nam, theo nhận định trên trang web PSSI. Bước sang hiệp 2, Evan Dimas vào sân thay Rahmad Irianto và sự góp mặt của tiền vệ này đã tiếp sức mạnh cho tuyến giữa của Garuda (biệt danh của tuyển Indonesia).

“Phong độ của đội tuyển quốc gia tiếp tục được cải thiện. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ đi đến trận chung kết (AFF Cup 2020)", Phó chủ tịch PSSI Iwan Budianto nói thêm và nhận được sự đồng tình của Tổng thư ký tổ chức này là ông Yunus Nusi. Kết thúc trận đấu, hậu vệ Alfaeandra Dewangga Santoso được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất.

Tuyển Indonesia (phải) đã chủ động chơi phòng ngự số đông ngay từ đầu

pssi

Trên thực tế, tuyển Indonesia đã cho thấy sự tiến bộ nhất định so với thất bại 0-4 trước Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 6. Trong đó, HLV Shin Tae-yong đã chủ động chơi phòng ngự từ đầu và các cầu thủ rất tập trung tuân thủ đấu pháp để ngăn cản sức mạnh hàng công của tuyển Việt Nam.

Trước số đông các cầu thủ Indonesia luôn túc trực trước khung thành, các học trò của HLV Park Hang-seo gặp nhiều khó khăn việc trong tạo ra cơ hội ghi bàn dù tung ra 21 cú dứt điểm, chiếm tỉ lệ thời gian cầm bóng lấn lướt (60% so với 40%). Tuy vậy, cơ hội vào bán kết của đương kim vô địch Việt Nam vẫn rộng mở khi chỉ cần 1 điểm ở lượt trận cuối bảng B gặp Campuchia, đội dù thắng Lào 3-0 vào ngày 15.12 nhưng vẫn bị loại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.