Chủ tịch LĐBĐ Nga lên tiếng phủ nhận việc gia nhập LĐBĐ châu Á

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/05/2022 15:20 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nga (RFU) Aleksandr Dyukov xác nhận rằng tổ chức này không xem xét động thái gia nhập bóng đá châu Á sau khi nhận hàng loạt án phạt.

Theo trang RT, người đứng đầu RFU đã bác bỏ tin đồn rằng tổ chức này có kế hoạch rời Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) để chuyển sang Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng RFU đang xem xét động thái gia nhập AFC sau khi UEFA và FIFA cấm tất cả các đội tuyển và CLB của Nga tham gia các giải đấu quốc tế.

Chủ tịch RFU Aleksandr Dyukov xác nhận không xem xét động thái gia nhập bóng đá châu Á

AFP

Các án phạt, được đưa ra theo khuyến nghị của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) như một phản ứng đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, dẫn đến việc đội tuyển quốc gia nam bị cấm thi đấu trận play-off bán kết vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu với Ba Lan và đội tuyển nữ bị loại khỏi EURO 2022 ở Anh. CLB Spartak Moscow cũng đã bị loại khỏi Europa League trong trận gặp RB Leipzig ở vòng 1/8.

Với một loạt các biện pháp trừng phạt mới được đưa ra vào đầu tháng, có nghĩa là tất cả các CLB của Nga sẽ bị cấm tham dự các giải đấu châu Âu vào mùa giải tới và đội tuyển nam đã bị loại khỏi UEFA Nations League. Tuyển nữ Bồ Đào Nha đã thay thế Nga tại EURO 2022, điều khiến RFU thúc đẩy kế hoạch ly khai dẫn đến thông tin khả năng gia nhập AFC.

Tuy nhiên, trong tuyên bố hôm 14.5, Chủ tịch RFU Aleksandr Dyukov tuyên bố rõ ràng về động thái xem xét gia nhập AFC: "Chúng tôi không xem xét lựa chọn này. Chúng tôi là thành viên của UEFA, và vẫn sẽ như vậy. Có rất nhiều tin đồn trước hội nghị và ủy ban điều hành UEFA rằng sẽ đưa ra quyết định trục xuất RFU, nhưng đây là những tin đồn không có cơ sở. Chúng tôi tham gia hội nghị, tôi tham gia ủy ban điều hành. Không có câu hỏi nào như vậy, không ai nêu ra”.

Tuyển Nga bị loại khỏi vòng loại World Cup 2022

AFP

Phát biểu của ông Dyukov được đưa ra sau khi Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin nói với hãng thông tấn Slovenia STA trong một cuộc phỏng vấn sắp được công bố rằng ý tưởng về việc Nga gia nhập AFC hẳn đến "từ một số chính trị gia" chứ không phải RFU, trong khi tuyên bố rằng những kế hoạch như vậy sẽ đưa bóng đá Nga… “thụt lùi 100 năm".

Hồi tháng 3, quan chức của RFU, Maxim Mitrofanov cũng đã dội một gáo nước lạnh về việc bóng đá Nga sẽ rời UEFA: "Báo chí đưa ra chủ đề rằng Nga có thể chuyển sang châu Á hoặc thậm chí là châu Phi. Nhưng hiện tại, đó chỉ là tin đồn thổi. Chúng tôi vẫn trong gia đình FIFA, UEFA. Và chúng tôi sẽ xem tình hình phát triển như thế nào. Chúng tôi không thể nói về việc tạo ra các giải đấu quốc tế thay thế”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.