Ngày 10.5, theo Bộ Ngoại giao, nhân dịp Hồng y Robert Francis Prevost được bầu làm Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo La Mã, lấy tông hiệu là Leo XIV, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện chúc mừng.

Giáo hoàng Leo XIV ra mắt công chúng
ẢNH: AFP
Trước đó, Mật nghị Hồng y tại Vatican từ rạng sáng 9.5 (theo giờ Việt Nam) đã bầu được tân giáo hoàng sau 4 vòng bỏ phiếu.
Sau 2 ngày mật nghị, các hồng y tại Vatican đã bầu Hồng y Robert Prevost làm giáo hoàng mới và là giáo hoàng người Mỹ đầu tiên của Giáo hội, lấy hiệu là Leo XIV.
Giáo hoàng Leo XIV là một nhà lãnh đạo tôn giáo có kinh nghiệm, đã dành phần lớn sự nghiệp của mình làm nhà truyền giáo ở Nam Mỹ. Gần đây nhất, ông đảm nhận vai trò lãnh đạo một cơ quan quyền lực về bổ nhiệm giám mục của Vatican. Ông được kỳ vọng sẽ xây dựng và phát triển Giáo hội Công giáo dựa trên đường hướng của người tiền nhiệm là cố Giáo hoàng Francis.
Giáo hoàng Leo XIV được xem là một người tiến bộ trong nhiều vấn đề xã hội. Giống như cố Giáo hoàng Francis, Giáo hoàng Leo XIV từng dành nhiều thời gian tiếp cận và hỗ trợ các nhóm thiệt thòi như người nghèo.
Bình luận (0)