Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu nhậm chức

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu nhậm chức

21/10/2024 18:09 GMT+7

Tân Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định sẽ thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.

Chiều 21.10, tại kỳ họp 8 Quốc hội khóa XV, với 440/440 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Lương Cường làm Chủ tịch nước.

Phát biểu nhậm chức, tân Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ sự xúc động, vinh dự và ý thức rất rõ về trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước, nhân dân khi được Quốc hội tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu nhậm chức

Tân Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy, giới thiệu ông đảm nhiệm trọng trách cao cả này.

Đồng thời bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh; tri ân sâu sắc công lao to lớn của các bậc tiền bối, các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, đồng chí và nhân dân cả nước đã nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng hy sinh và hy sinh để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Tân Chủ tịch nước cho biết, tháng 2.1975, trong không khí hào hùng cả nước hướng về miền Nam ruột thịt, ông xung phong đi bộ đội, với ý thức và tâm niệm: "đi chiến đấu để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chỉ mong đến ngày chiến thắng còn sống trở về là sung sướng, hạnh phúc; tuyệt nhiên không nghĩ, không mơ làm đến cấp này, chức kia".

Đến nay, thấm thoắt đã gần 50 năm phục vụ cách mạng, ông đã trải qua nhiều cương vị công tác, được rèn luyện, thử thách trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; trưởng thành từ người chiến sĩ đến cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng.

Tân Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, dù ở cương vị công tác nào, được giao nhiệm vụ gì, ông luôn kiên định, vững vàng về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và nâng cao năng lực công tác; toàn tâm, toàn ý phấn đấu để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó.

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên cương vị mới, tân Chủ tịch nước sẽ nỗ lực hết sức mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó; tiếp tục giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu nhậm chức- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cương tuyên thệ

Tân Chủ tịch nước nói sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch vững mạnh, thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Cùng đó là tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; xây dựng củng cố "thế trận lòng dân", thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng khẳng định sẽ thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Đồng thời kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Ông Lương Cường (67 tuổi), quê Việt Trì, Phú Thọ; trình độ cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Ông Cường là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XI, XII, XIII; Bí thư T.Ư Đảng khóa XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Thường trực Ban Bí thư khóa XIII. Ông Lương Cường cũng mang quân hàm đại tướng, đồng thời là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Lương Cường trưởng thành trong quân đội. Từ trợ lý cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hoàng Liên Sơn, tới tháng 6.2011, ông trở thành Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tới 5.2016, sau khi tái đắc cử T.Ư Đảng khóa XII, được bầu làm Bí thư T.Ư Đảng khóa XII, ông Cường giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư.

Tới tháng 1.2021, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, tiếp tục giữ chức vụ Ủy viên thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư. Ông được thăng quân hàm thiếu tướng năm 2006, trung tướng năm 2009, thượng tướng năm 2014 và đại tướng năm 2019.

Tới tháng 5 vừa qua, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Lương Cường tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.