Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc

01/06/2007 00:56 GMT+7

* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tiếp Hoàng tử Ả Rập Xê-út Chiều 31.5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp thân mật Thượng tướng Lương Quang Liệt, Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Trung tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao kết quả làm việc giữa đoàn đại biểu quân đội hai nước và cho rằng, chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn sẽ là một đóng góp mới cho quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt mà lãnh đạo cấp cao hai bên đã xác định. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, chính sách rộng mở, trong đó rất coi trọng cùng với phía Trung Quốc củng cố và tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc, quyết tâm giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ láng giềng vô giá, vừa là đồng chí, vừa là anh em với Trung Quốc.

Thượng tướng Tổng tham mưu trưởng Lương Quang Liệt khẳng định, từ những thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Việt Nam, quân đội hai nước sẽ triển khai các chương trình hợp tác thiết thực với yêu cầu đặt đại cục của mối quan hệ láng giềng vô giá, vừa là đồng chí vừa là anh em lên trên hết, theo đúng với tinh thần của lãnh đạo cấp cao hai nước.

* Chiều cùng ngày, Trong buổi tiếp Hoàng tử Al Waleed Ben Talal Ben Abdel Aziz Al Seoud tại Văn phòng Chính phủ chiều qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: ''Chính phủ và chính quyền các địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp của Ả Rập Xê-út đầu tư có hiệu quả tại Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực du lịch, bất động sản, tài chính, ngân hàng....''. Thủ tướng đề nghị Ả Rập Xê-út mở Đại sứ quán tại Hà Nội nhằm thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và xuất khẩu lao động.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Neville Isdell, Chủ tịch Coca - cola toàn cầu cùng Ban lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Coca - cola đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Cũng trong chiều qua, tại Phủ Chủ tịch, Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã tiếp Hoàng tử Ả Rập Xê-út Al Waleed Ben Talal Ben Abdel Aziz Al Seoud nhân dịp ngài đến Việt Nam nhằm tìm hiểu cơ hội đầu tư. Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa hoan nghênh Hoàng tử Ả Rập Xê-út thăm Việt Nam và cho rằng chuyến đi sẽ góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Phó chủ tịch nhấn mạnh: Việt Nam sẵn sàng chào đón và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Ả Rập Xê-út đến Việt Nam.

Hoàng tử Ả Rập Xê-út cảm ơn Phó chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước. Hoàng tử cho biết, ngoài một số dự án xây dựng khách sạn đang triển khai, Ả Rập Xê-út dự kiến sẽ đầu tư vào du lịch tại cả 3 miền Bắc-Trung-Nam của Việt Nam.

(Theo TTXVN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.