Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: “Doanh nhân trẻ phải có ý chí vượt khó”

Vũ Thơ
Vũ Thơ
09/11/2022 06:19 GMT+7

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, chúc mừng đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhân Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc căn dặn: “Doanh nhân trẻ phải có ý chí vượt khó tốt hơn”.

Sáng 8.11, tại Phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ, chúc mừng đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhân dịp Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022.

Cùng tham dự buổi gặp có ông Lê Khánh Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và anh Bùi Quang Huy tặng quà các đại biểu tại buổi gặp gỡ

Xuân Tùng

Tạo nên một thế hệ doanh nhân mới

Báo cáo với Chủ tịch nước, anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho biết qua 29 năm hình thành và phát triển, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp lực lượng doanh nhân trẻ Việt Nam cùng phấn đấu cho sự nghiệp phát triển đất nước. Các hội viên đang tạo việc làm cho hơn 3 triệu lao động, tổng doanh thu hằng năm đạt trên 30 tỉ USD.

“Hoạt động của Hội và phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam đã góp phần tạo nên một thế hệ doanh nhân mới của đất nước có trí tuệ, khát vọng làm giàu chính đáng, đã và đang là những hạt nhân đi đầu trong cộng đồng doanh nghiệp (DN), doanh nhân Việt Nam, nắm giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt trong các DN lớn của quốc gia”, anh Hồng Anh chia sẻ.

Theo anh Hồng Anh, Giải thưởng Sao Đỏ là giải thưởng cao quý đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của doanh nhân Việt Nam; đồng thời khích lệ, động viên giới doanh nhân trẻ hăng hái thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xung kích trên mặt trận kinh tế, đóng góp cho xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển của đất nước. Nhiều trong số những doanh nhân xuất sắc được trao tặng giải thưởng đã phát triển thành những doanh nhân, DN hàng đầu quốc gia.

Tại buổi gặp, các đại biểu doanh nhân trẻ đã phát biểu ý kiến và đề xuất một số sáng kiến, kiến nghị với Chủ tịch nước để phát triển đội ngũ DN, doanh nhân vững mạnh, làm động lực phát triển kinh tế, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Đặc biệt, các đại biểu kiến nghị về chính sách trọng dụng nhân tài trong khối kinh tế tư nhân, chính sách thu hút người trẻ về nước làm việc và tạo môi trường thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Ngọc Lương chụp ảnh cùng các đại biểu tại Phủ Chủ tịch

Chắt chiu từng cơ hội để vươn lên mạnh mẽ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao vai trò và sự lớn mạnh của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và cho rằng đây là hệ thống rất mạnh mẽ, đóng góp cho sự phát triển của đất nước; không chỉ là tạo doanh thu, việc làm, mà còn tích cực hoạt động xã hội, hoạt động vì cộng đồng. Chủ tịch nước cũng cho biết rất vui mừng khi nhận thấy Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và phong trào của Hội trong thời gian qua đã tạo ra lớp doanh nhân khát vọng, có tâm, có tài, có đức và có ý thức xây dựng đất nước, trên tinh thần đoàn kết gắn bó, chia sẻ hỗ trợ cùng nhau phát triển.

Tuyên dương 86 doanh nhân trẻ tiêu biểu

Tối 8.11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh; Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tuyên dương 86 doanh nhân trẻ tiêu biểu, trong đó trao Giải thưởng Sao Đỏ cho 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất. Theo Ban tổ chức, DN của 86 doanh nhân trẻ được tuyên dương đã tạo ra doanh thu 102.000 tỉ đồng năm 2021, đạt lợi nhuận 6.550 tỉ đồng, nộp ngân sách 3.990 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho 29.300 lao động. Riêng DN của 10 Sao Đỏ 2022 đã tạo ra doanh thu 58.500 tỉ đồng năm 2021, đạt lợi nhuận 1.955 tỉ đồng, nộp ngân sách 2.050 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho 10.600 lao động.

Theo Chủ tịch nước, Giải thưởng Sao Đỏ là giải thưởng do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chủ trì, đã mang lại giá trị, ý nghĩa cao quý, giúp doanh nhân Sao Đỏ phát triển, trưởng thành. Họ là những tấm gương năng động, sáng tạo, tự cường, vươn lên vượt qua khó khăn thách thức để phát triển. Chủ tịch nước đã chúc mừng các doanh nhân trẻ đoạt giải thưởng năm nay, đồng thời căn dặn: “Dù đất nước nào, dân tộc nào thì DN và doanh nhân cũng đóng vai trò quan trọng trong phát triển đất nước. Vì vậy, doanh nhân trẻ phải khẳng định vai trò quan trọng của mình, tự hào vì mình là doanh nhân”.

Nhắc lại tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW, Hội nghị T.Ư 5 (Khóa XII), Chủ tịch nước nhấn mạnh kinh tế tư nhân cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể là nòng cốt xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một nền kinh tế độc lập, tự chủ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho DN, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách thể chế pháp luật, tạo môi trường và bệ đỡ cho sự phát triển nhanh, bền vững của DN, doanh nhân…

Đặc biệt, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, DN sẽ gặp khó khăn nhưng doanh nhân trẻ không được bi quan, không được thối chí. Phải phát huy tinh thần dân tộc, cố gắng vươn lên mạnh mẽ.

“Cần nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, thực hiện tốt văn hóa DN trong phát triển bền vững để tiến bước mạnh mẽ trong thời gian tới. Các DN trẻ không chỉ có trách nhiệm với xã hội, với đất nước mà phải có ý chí vượt khó tốt hơn, chắt chiu từng cơ hội để vươn lên mạnh mẽ, nhất là trong khó khăn hiện nay”, Chủ tịch nước nói.

Thay mặt T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, anh Bùi Quang Huy đã cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch nước và hứa sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo, luôn là bạn đồng hành của doanh nhân trẻ cả nước. “Tổ chức Đoàn, Hội sẽ là cầu nối quan trọng với các cơ quan có thẩm quyền, hỗ trợ khối kinh tế tư nhân phát triển; tạo môi trường tốt nhất để doanh nhân trẻ phát huy nguồn lực, thể hiện khát vọng của mình, góp phần phát triển đất nước”, anh Huy nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.