Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: 'Không quá say sưa với những thành công ban đầu'

13/10/2022 15:04 GMT+7

'Chúng ta cũng không quá say sưa với thành công ban đầu mà thấy được những khó khăn rất lớn hiện nay của TP', Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị.

Chiều 13.10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM có buổi làm việc với UBND TP.HCM về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và kết quả thực hiện Nghị quyết số 16 năm 2012 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng lãnh đạo các Bộ: KH-ĐT, Xây dựng,TT-TT, GD-ĐT...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước cho biết các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều thống nhất tinh thần là phải tạo cho TP.HCM cơ chế thuận lợi hơn để năng động hơn. Trong đó, TP.HCM được làm thí điểm những cơ chế, chủ trương mới phù hợp với tính chất của một "siêu đô thị".

Theo đó, Chủ tịch nước cho rằng cần phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm; điều này có ý nghĩa rất lớn trước khi có chính sách lớn hơn cho TP. Cuộc làm việc có sự tham dự của các ủy viên T.Ư Đảng không phải là ĐBQH của TP.HCM nhưng có tình cảm, trách nhiệm với TP.HCM để lắng nghe thêm các vướng mắc của TP về thể chế, cơ chế chính sách.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc của Đoàn ĐBQH TP.HCM với UBND TP.HCM chiều 13.10

TTBC TP.HCM

Bên cạnh đó, thảo luận những giải pháp không tốn kém nhiều ngân sách, nhân lực nhưng làm cho TP sạch hơn, đẹp hơn, an toàn hơn góp phần thay đổi diện mạo mà chưa cần những cơ chế mới.

Chủ tịch nước đánh giá những thành quả của TP đạt được đã rõ, nhất là những thành công bước đầu sau đại dịch Covid-19 đã được khẳng định. Đây cũng là kinh nghiệm để TP tiến bước.

“Nhưng chúng ta cũng không quá say sưa với thành công ban đầu mà thấy được những khó khăn rất lớn hiện nay của TP”, Chủ tịch nước đề nghị; đồng thời chỉ ra một số khó khăn như: tác động của lạm phát, khó khăn tín dụng, quy hoạch, dự án cũ để lại.

Trên cơ sở phân tích các khó khăn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị xác định rõ phần nào thuộc trách nhiệm của TP.HCM, phần nào kiến nghị T.Ư thì mạnh dạn góp ý giải pháp để tháo gỡ về thể chế, cơ chế, chính sách.

Báo cáo với đoàn đại biểu, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết cho biết tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm ước tăng 9,71% so với cùng kỳ, trong đó GRDP quý 3 ước tăng 30,02% cho thấy, kinh tế TP đã phục hồi hoàn toàn; tốc độ tăng trưởng các ngành, lĩnh vực đạt và đạt vượt trạng thái trước khi có dịch Covid-19.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 350 ngàn tỉ đồng, đạt 90,5% dự toán năm, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 36 tỉ USD, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 47,8 tỉ USD.

Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 19,6% so với cùng kỳ, khách du lịch nội địa đến TP.HCM ước đạt 20,6 triệu lượt, tăng 66,1% so với cùng kỳ; khách quốc tế ước đạt 2,11 triệu lượt, tăng 100%.

Đối với kết quả thực hiện 19 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự báo có 15/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 1 chỉ tiêu dự kiến không đạt kế hoạch và có 3 chỉ tiêu chưa đủ cơ sở tính toán, dự báo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.