Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Thái Lan và dự hội nghị APEC

10/11/2022 21:45 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân sẽ thăm chính thức Thái Lan và tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29, từ ngày 16 - 19.11

Dự kiến trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, chứng kiến lễ ký kết và trao đổi một số văn kiện hợp tác. Chủ tịch nước cũng sẽ gặp Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Thái Lan và dự hội nghị APEC

TTXVN

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp, dự khai trương Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan. Đồng thời gặp gỡ một số đại diện tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Thái Lan, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và thăm Đại sứ quán, gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam.

Tại tuần lễ cấp cao APEC, Chủ tịch nước sẽ tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (17.11). Đối thoại giữa các lãnh đạo với Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC và Đối thoại không chính thức và ăn trưa làm việc giữa các lãnh đạo APEC với khách mời (18.11).

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và lãnh đạo Bộ Công Thương sẽ tham dự Hội nghị liên bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế ngày 17.11 và tháp tùng Chủ tịch nước dự Hội nghị Cấp cao và các Hội nghị liên quan ngày 18 - 19.11.

Tuần lễ Cấp cao APEC 2022 sẽ diễn ra tại Bangkok, Thái Lan từ 14 - 19.11. Việt Nam trở thành thành viên chính thức của APEC tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 10, ngày 15.11.1998, tại Kuala Lumpur, Malaysia, đánh dấu quá trình phát triển và mở rộng của Diễn đàn, đưa số thành viên của APEC lên 21 nền kinh tế.

Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.