Chủ tịch nước thả cá chép 'tiễn ông Táo' cùng kiều bào

Chiều 20.1 (tức ngày 23 tháng Chạp), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng với nhiều kiều bào đã thả cá chép 'tiễn ông Công, ông Táo' tại Bến Nhà Rồng (Q.4, TP.HCM).

Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm.
Đúng 14 giờ 50 phút ngày 20.1, Chủ tịch nước và đoàn đã đi bộ từ Bảo tàng Hồ Chí Minh ra kênh Tàu Hũ - Bến Nghé (nằm trong khuôn viên Bến Nhà Rồng) thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng đây là một trong những phong tục ngày Tết của tổ tiên thể hiện quyết tâm bảo vệ môi trường.
Trước đó đoàn đến dâng hương, dâng hoa các Vua Hùng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch nước và lãnh đạo TP.HCM chuẩn bị cho tập tục cổ truyền thả cá chép trong ngày 23 tháng Chạp
Sau khi thả cá chép, Chủ tịch nước và lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ kiều bào ở hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Một số hình ảnh Chủ tịch nước thả cá chép với kiều bào:
Thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo
Chủ tịch nước và lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ kiều bào ở hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh
Đến thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh (TP.HCM), các kiều bào chia sẻ sự tự hào về Bác, về đất nước Việt Nam. Kiều bào mong muốn đất nước ngày càng phát triển kinh tế, môi trường sống an toàn và tốt đẹp hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.