Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kêu gọi chung tay vì người nghèo

Đình Tuyển
Đình Tuyển
23/04/2023 16:32 GMT+7

'Chúng ta hãy gắn kết với nhau bằng yêu thương và lòng nhân ái, cùng nhau xây dựng một cộng đồng đoàn kết, một xã hội tiến bộ văn minh, chan chứa tình người'.

Đó là thông điệp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói đến sau khi nhận nhiệm vụ Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tiếp nối truyền thống của các Chủ tịch nước tiền nhiệm.

5 năm hơn 4,3 triệu người được giúp đỡ

Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ phát động Tháng nhân đạo quốc gia năm 2023 và kỷ niệm 160 năm phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, do T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp UBND TP.Cần Thơ tổ chức.

Cùng dự có ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN; Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương; đại diện Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kêu gọi chung tay vì người nghèo  - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu hỏi thăm, động viên những bạn trẻ hiến máu tình nguyện

MINH TRUNG

Với chủ đề "Từ trái tim mỗi chúng ta, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái", Tháng nhân đạo 2023 bắt đầu từ ngày 1 - 31.5.

Bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cho biết mục tiêu của Tháng nhân đạo 2023 là nhằm khơi dậy tình yêu thương của mỗi người, kêu gọi mọi người tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo như một "mệnh lệnh từ trái tim", sẵn sàng trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn, nhân lên những hành động tử tế, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Chủ tịch T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng trân trọng thông báo, Bộ Chính trị đã phân công Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đón nhận nhiệm vụ trên, tiếp nối truyền thống của các Chủ tịch nước tiền nhiệm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định sẽ tích cực đóng góp cho sự phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng như phong trào nhân đạo cả nước trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kêu gọi chung tay vì người nghèo  - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027

MINH TRUNG

Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống đoàn kết, nhân ái, thương người như thể thương thân, là đất nước đã phải trải qua những tháng năm dài chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thường xuyên bị thiên tai, dịch bệnh tàn phá. Truyền thống ấy ngày càng được khẳng định và nhân lên mạnh mẽ".

Điểm lại lịch sử của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, 66 năm qua kể từ khi được công nhận là thành viên của phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn là thành viên tích cực có nhiều đóng góp quan trọng chăm lo hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho những người gặp khó khăn, nạn nhân chiến tranh, thiên tai, thảm họa, tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, vận động các tổ chức cá nhân tham gia các hoạt động nhân đạo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kêu gọi chung tay vì người nghèo  - Ảnh 3.

Lễ phát động Tháng nhân đạo 2023 và kỷ niệm 160 năm phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, tổ chức tại Cần Thơ

MINH TRUNG

Chủ tịch nước cũng nhận định, từ sáng kiến của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vào năm 2018, đến nay sau 5 năm triển khai sáng kiến Tháng nhân đạo, chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức, cổ vũ, phát huy, khơi dậy và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm, sẻ chia trong xã hội. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong cả nước đều đã quan tâm, tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ thực hiện tốt vai trò nòng cốt, cầu nối gắn kết và điều phối trong hoạt động nhân đạo. Nhờ đó đến nay, Tháng nhân đạo đã vận động quyên góp được hơn 2.000 tỉ đồng, giúp đỡ trên 4,3 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái

Với những thành công đã đạt được, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng rằng Tháng nhân đạo 2023 với chủ để "Từ trái tim mỗi chúng ta, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái" và phong trào người tốt, việc thiện chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái sẽ hoàn thành được những mục tiêu đề ra.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kêu gọi chung tay vì người nghèo  - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng hoa động viên các tình nguyện viên hiến máu

MINH TRUNG

Để Tháng nhân đạo thực sự trở thành tháng toàn dân làm hoạt động nhân đạo, mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo góp phần thực hiện chủ trương an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước kêu gọi các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân tiếp tục phối hợp hỗ trợ, đồng hành với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong việc trợ giúp ngày càng hiệu quả hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. "Chúng ta hãy gắn kết với nhau bằng yêu thương và lòng nhân ái, cùng nhau xây dựng một cộng đồng đoàn kết, một xã hội tiến bộ văn minh, chan chứa tình người", Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói.

Cũng tại lễ phát động Tháng nhân đạo, tại Trường đại học Cần Thơ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, động viên lực lượng tham gia hiến máu nhân đạo; thăm khu trưng bày hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Tháng nhân đạo năm 2023, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phấn đấu, toàn hội vận động nguồn lực đạt 400 tỉ đồng để trợ giúp 100.000 địa chỉ nhân đạo (cá nhân và tập thể). Kết nối xây mới, sửa chữa được 63 điểm "Bếp sạch – Cơm ngon" tại các trường mầm non, tiểu học có điều kiện đặc biệt khó khăn; xây dựng, sửa chữa 115 nhà chữ thập đỏ cho ngư dân nghèo, khó khăn; hỗ trợ sinh kế cho 200 hộ ngư dân nghèo, khó khăn; phấn đấu mỗi tỉnh, thành xây dựng quỹ đạt tối thiểu 100 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.