Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và chúc tết tại Đồng Tháp

25/01/2024 15:47 GMT+7

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm và chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 người dân và lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp.

Cán bộ, chiến sĩ công an phải biết dựa vào dân để thực hiện tốt nhiệm vụ

Sáng 25.1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc tết người dân khu vực biên giới và một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và chúc tết tại Đồng Tháp- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (thứ 3 từ trái sang) và Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong (tứ 4 từ trái sang) trao nhà Đại đoàn kết cho các hộ khó khăn khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp

TRẦN NGỌC

Tại TP.Cao Lãnh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Tháp. Báo cáo với Chủ tịch nước, lãnh đạo Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã chủ động xử lý tốt nhiều vụ việc phát sinh trong việc bảo vệ an ninh, trật tự, không để tình huống bị động, bất ngờ. Đồng thời, đơn vị cũng tham gia đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án quan trọng, góp phần bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Chủ tịch nước chúc mừng và biểu dương lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Tháp nói chung về những kết quả đạt được. Chủ tịch nước nêu rõ, lực lượng công an và cảnh sát cơ động tỉnh cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng và Bộ Công an và tỉnh Đồng Tháp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình công tác, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải biết gần dân, dựa vào nhân dân để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và chúc tết tại Đồng Tháp- Ảnh 2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc tết người dân xã Thường Thới Hậu A, H.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

TRẦN NGỌC

Phấn đấu không còn hộ nghèo

Chủ tịch nước và đoàn công tác đã đến UBND xã Thường Thới Hậu A, H.Hồng Ngự để chúc tết và tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, nông dân, công nhân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới thuộc các huyện: Hồng Ngự, Tân Hồng và TP.Hồng Ngự.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng và ấn tượng với những kết quả mà các huyện biên giới của tỉnh Đồng Tháp đạt được, đời sống nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm, nông thôn mới đang ngày càng khởi sắc… Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, các huyện, thành phố cần chú trọng nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, phấn đấu không còn hộ nghèo trong tương lai gần. Cần chung tay xây dựng đường biên hòa bình, hợp tác và phát triển với nước bạn Campuchia. Đề nghị các bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông, cơ sở hạ tầng để người dân vùng biên an tâm lao động, sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế.

Chủ tịch nước nhắn nhủ bà con nhân dân vùng biên giới tỉnh Đồng Tháp tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau để phát triển kinh tế, cuộc sống sung túc, an vui.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và chúc tết tại Đồng Tháp- Ảnh 3.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (thứ 2 từ phải sang) cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nghe lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trên tuyến biên giới

TRẦN NGỌC

Đến thăm và chúc tết cán bộ, nhân viên của Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (xã Thường Phước, H.Hồng Ngự), Chủ tịch nước biểu dương thành tích của đơn vị đã thực hiện vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2023. Chủ tịch nước chúc tết và nhắn nhủ lãnh đạo Cục Hải quan Đồng Tháp và Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Thường Phước luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên mọi lĩnh vực công tác để góp phần chung vào việc phát triển tỉnh Đồng Tháp nói riêng và phát triển kinh tế đất nước nói chung.

Nhân dịp chuyến công tác tại Đồng Tháp, Chủ tịch nước và Đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại P.4, TP.Cao Lãnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.