Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quyết định bổ nhiệm 18 đại sứ

09/01/2024 15:56 GMT+7

Ngày 9.1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Quyết định bổ nhiệm 18 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Đợt trao quyết định này gồm 18 đại sứ, sẽ đại diện cho Việt Nam tại các quốc gia và tổ chức quốc tế. Gặp gỡ các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sau buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng các đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã được tin cậy, lựa chọn giao trọng trách làm đại diện cao nhất của Đảng, Nhà nước Việt Nam tại các quốc gia và tổ chức quốc tế.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quyết định bổ nhiệm 18 đại sứ- Ảnh 1.

Chủ tịch nước trao quyết định cho các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2024 - 2027

THẢO PHẠM

Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn các đồng chí được bổ nhiệm đợt này tiếp tục kế thừa truyền thống ngoại giao tốt đẹp, phát huy những thành tích các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện tiền nhiệm đã đạt được; coi những thành quả tốt đẹp có được hiện nay là nền tảng, điểm tựa, cơ hội, đồng thời là thử thách để thôi thúc bản thân phấn đấu, làm tốt hơn nữa.

Nhiệm kỳ của các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện lần này trùng với giai đoạn "nước rút" để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra và chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Trong lúc tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, đặt ra những yêu cầu ngày càng thử thách hơn, nặng nề hơn cho công tác đối ngoại và ngoại giao, Chủ tịch nước đề nghị các đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài làm tốt những nhiệm vụ.

Phải bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước trên mọi lĩnh vực, nắm chắc tình hình đất nước và tình hình sở tại, kịp thời thông tin, tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước để đề ra đường lối, chính sách đối ngoại đúng đắn, phù hợp với thực tiễn, để công tác đối ngoại, ngoại giao là nhân tố tiên phong, khai mở, tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi để phát triển đất nước, bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc.

Ngoại giao kinh tế là ưu tiên số 1

Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngoại giao kinh tế vẫn là nhiệm vụ ưu tiên số một. Các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện tại các địa bàn phải tăng cường nghiên cứu, có tham mưu, đánh giá, nhận định kịp thời về thời cơ và thách thức để thúc đẩy các lợi ích kinh tế của Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quyết định bổ nhiệm 18 đại sứ- Ảnh 2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu giao nhiệm vụ cho các đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2024 - 2027

TTXVN

Cùng với đó, Chủ tịch nước cho rằng, ngoại giao văn hóa ngày càng trở thành nội dung quan trọng, là "sức mạnh mềm" của đất nước. Các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện cần làm hết sức mình để hình ảnh đất nước, con người Việt Nam lan tỏa, để bạn bè năm châu thấu hiểu sự chân tình, thủy chung, triết lý hòa hiếu của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng lưu ý các đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần quan tâm việc nâng tầm ngoại giao đa phương, cố gắng phát huy vai trò của Việt Nam khi tham gia các cơ chế của khu vực và quốc tế.

Các đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải cố gắng để Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là chỗ dựa vững chắc, đáng tin cậy của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các cơ quan, ban, bộ, ngành và các địa phương trong triển khai các hoạt động đối ngoại tại địa bàn.

Đồng thời, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải trở thành "mái ấm" của bà con kiều bào, thể hiện sự chăm lo của Đảng và Nhà nước với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch nước khẳng định, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần đóng vai trò cầu nối của sự đoàn kết quốc tế, củng cố mạng lưới bạn bè, đối tác của Việt Nam, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.