Chủ tịch Quốc hội: Đắk Nông có tiềm năng trở thành trung tâm bô xít - nhôm

24/03/2024 10:32 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định Đắk Nông có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển thành trung tâm công nghiệp bô xít - nhôm của cả nước.

Tối 23.3, Đảng ủy, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ kỷ niệm 20 ngày thành lập tỉnh (2004 - 2024). Đến dự lễ kỷ niệm có ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Lưu Quang, Phó thủ tướng Chính phủ, cùng lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương.

Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Nông, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho hay Đắk Nông là vùng đất cổ, nằm trên cao nguyên M'Nông và giữ vị trí rất quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của vùng Tây nguyên và cả nước. Đây còn là vùng đất giàu bản sắc văn hoá, được thiên nhiên ban tặng khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi để phát triển nông nghiệp và du lịch. Có nhiều tiềm năng, lợi thế, nhất là khoáng sản bô xít, để phát triển thành trung tâm công nghiệp bô xít - alumin - nhôm và sau nhôm của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội: Đắk Nông có tiềm năng trở thành trung tâm bô xít - nhôm- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Nông (2004 - 2024)

XUÂN LÂM

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Đắk Nông cần khẩn trương triển khai quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bằng các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ cụ thể. Phấn đấu đến năm 2030, Đắk Nông trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Tây nguyên.

Đồng thời đề nghị chính quyền tỉnh Đắk Nông phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến quy hoạch khoáng sản trên địa bàn. "Ngoài ra, khai thác phải gắn với quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, có giải pháp hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng nâng cao tỷ lệ che phủ rừng để thực hiện mục tiêu phát triển xanh, bền vững", ông Huệ nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội: Đắk Nông có tiềm năng trở thành trung tâm bô xít - nhôm- Ảnh 2.

Hàng ngàn người dân trên địa bàn Đắk Nông đến xem lễ kỷ niệm 20 thành lập tỉnh này

XUÂN LÂM

Với vị trí trọng yếu, tỉnh Đắk Nông cần tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đắk Nông phải chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đi lên từ một tỉnh nghèo, lạc hậu

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Ngô Thanh Danh, Bí thư tỉnh ủy Đắk Nông cho rằng thời điểm thành lập tỉnh, Đắk Nông là một trong những địa phương nghèo, với xuất phát điểm thấp, cơ cấu kinh tế lạc hậu, cơ sở hạ tầng yếu kém, tiềm năng thế mạnh của tỉnh chưa được khai thác, an ninh nông thôn tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn.

Chủ tịch Quốc hội: Đắk Nông có tiềm năng trở thành trung tâm bô xít - nhôm- Ảnh 3.

Ông Ngô Thanh Danh, Bí thư tỉnh ủy Đắk Nông phát biểu tại lễ kỷ niệm

XUÂN LÂM

Sau 20 năm thành lập tỉnh, Đắk Nông đã thoát khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, với những dấu ấn nổi bật như: tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn đạt mức cao, quy mô tổng sản phẩm gấp 12 lần, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội gấp 20 lần; thu nhập bình quân đầu người gấp 13 lần so với năm 2004.

Đến nay, nền tảng của ngành công nghiệp khai thác bô xít, luyện nhôm và sau nhôm của quốc gia đã hình thành, định hướng về trung tâm năng lượng tái tạo của vùng đã đi vào thực tiễn. Nông nghiệp phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất tập trung. Du lịch từng bước được đầu tư để trở thành mũi nhọn của nền kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội: Đắk Nông có tiềm năng trở thành trung tâm bô xít - nhôm- Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất

XUÂN LÂM

"Hiện nay, tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với Bình Phước và các bộ, ngành để xúc tiến sớm triển khai dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, hứa hẹn tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh", ông Ngô Thanh Danh nói và cho biết trong chặng đường 20 năm, lĩnh vực quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới luôn được tỉnh củng cố và giữ vững. Quan hệ hữu nghị với tỉnh bạn Mondulkiri (Campuchia) cũng luôn được vun đắp.

Tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Nông, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội đã trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.