Chủ tịch Quốc hội: 'Dệt may Việt Nam không thể cứ làm gia công mãi'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
08/02/2022 16:00 GMT+7

Phát biểu tại cuộc làm việc với Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu xây dựng thương hiệu thời trang Việt Nam, từ thị trường nội địa hướng ra thị trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Tập đoàn Dệt may Việt Nam

gia hân

Sáng 8.2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm, chúc tết Tập đoàn Dệt may Việt Nam nhân dịp tết Nhâm Dần 2022.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội cho biết 2021 là năm thử thách khắc nghiệt nhất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp do tác động của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, ngành dệt may đã không những trụ vững mà còn đạt được kết quả phát triển hết sức ấn tượng.

Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 40,4 tỉ USD, tăng trưởng gần 15%, vượt mức tăng trưởng của năm 2019 dù 19 tỉnh phía nam gần như phải ngừng sản xuất trong suốt quý 3.

Riêng Tập đoàn Dệt may Việt Nam đạt kết quả tốt nhất trong vòng 25 năm trở lại đây, thậm chí có bước phát triển nhảy vọt khi lợi nhuận năm 2021 ước trên 1.440 tỉ đồng (gấp 2,5 lần năm 2020).

“Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã làm nên những điều kỳ diệu. Càng trong khó khăn, thử thách thì càng có sức bật mạnh mẽ”, ông Huệ nói và nhấn mạnh thành công này là minh chứng cho sức sống mãnh liệt, tinh thần linh hoạt, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam.

Trong thời gian tới, ông Huệ lưu ý “tuyệt đối không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế”, chủ động thích ứng với sự thay đổi của dòng vốn đầu tư toàn cầu và chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu.

Theo Chủ tịch Quốc hội, cùng với thị trường xuất khẩu, phải chú trọng hơn nữa thị trường nội địa, với quy mô 100 triệu dân, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, người nghèo.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng thương hiệu thời trang Việt Nam, từ thị trường nội địa hướng ra thị trường quốc tế.

“Dệt may Việt Nam không thể cứ gia công mãi mà phải phát triển ngành công nghiệp thời trang”, ông Huệ nói.

Để thực hiện tốt mục tiêu này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tập đoàn Dệt may Việt Nam thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Cạnh đó, tích cực, chủ động tận dụng mọi cơ hội từ gói chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã hội vừa được Quốc hội thông qua.

“Chúng ta phải nhận thức được ngành dệt may luôn có vai trò quan trọng trong nền kinh tế và rất quan trọng trong tiến trình phục hồi kinh tế của năm 2022. Do đó, Chính phủ và các bộ, ngành cần sớm có hướng dẫn để tập trung triển khai gói chính sách hỗ trợ này”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cho rằng các kiến nghị này rất xác đáng, ông Huệ đề nghị Chính phủ, các bộ ngành quyết liệt triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội, giúp các doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất; tiếp tục tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Tập đoàn Dệt may Việt Nam Lê Tiến Trường đã nêu một số kiến nghị về việc sớm có hướng dẫn để doanh nghiệp được hưởng các chính sách từ gói chính sách tài chính, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi kinh tế, xã hội; cắt giảm chi phí logistic; linh hoạt sử dụng giờ làm thêm tối đa trong năm…

Liên quan đến kiến nghị về cho phép doanh nghiệp sử dụng linh hoạt tổng số giờ làm thêm trong năm, ông Huệ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ sớm xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.