Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc: Luôn kỳ vọng vào sự phát triển của Bệnh viện T.Ư Huế

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
25/03/2024 16:53 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nhấn mạnh: 'Tôi luôn kỳ vọng vào sự phát triển thịnh vượng của Bệnh viện T.Ư Huế. Tương lai, chúng tôi sẽ dành sự quan tâm sâu sắc và liên tục hỗ trợ để tăng cường hơn nữa hợp tác y tế, chăm sóc sức khỏe giữa Việt Nam và Hàn Quốc'.

Ngày 25.3, bà Choi Younsuk, thượng nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc, dẫn đầu đoàn công tác cùng trợ lý trưởng Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, đại diện Bộ Y tế phúc lợi Hàn Quốc, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng đã có chuyến thăm, làm việc tại Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2 (xã Phong An, H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế). Tham gia chuyến thăm còn có các nhà đầu tư, giám đốc điều hành các doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế tại Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc: Luôn kỳ vọng vào sự phát triển của Bệnh viện T.Ư Huế- Ảnh 1.

Đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc thăm, làm việc tại Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2

LÊ HOÀI NHÂN

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc đã gửi lời hỏi thăm, đồng thời phát đoạn clip do Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-Pyo gửi đến buổi lễ.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-Pyo cho biết do bận công tác nên không thể tham gia đoàn lần này. Trong bài phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-Pyo đánh giá cao những cống hiến của lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế trong thời gian qua. Theo Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-Pyo, hiện nay Bệnh viện T.Ư Huế đang đảm nhiệm xuất sắc vai trò chăm sóc sức khỏe của người dân với vị thế là bệnh viện trọng điểm ở khu vực miền Trung Việt Nam, có nguồn nhân lực ưu tú và cơ sở vật chất y tế hiện đại.

Ông Kim Jin-Pyo cũng gửi lời chúc mừng đến sự kiện mở rộng quy mô của Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2, cho rằng sự kiện cắm mốc để mở rộng bệnh viện có ý nghĩa vô cùng to lớn trong tiến trình phát triển của khu vực.

"Tôi luôn kỳ vọng vào sự phát triển thịnh vượng của Bệnh viện T.Ư Huế. Tương lai, chúng tôi sẽ dành sự quan tâm sâu sắc và liên tục hỗ trợ để tăng cường hơn nữa hợp tác y tế, chăm sóc sức khỏe giữa Việt Nam và Hàn Quốc", Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nhấn mạnh.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đến từ Hàn Quốc cũng tham gia các hoạt động thảo luận và trao đổi ý kiến với lãnh đạo Bệnh viện T.Ư Huế về các vấn đề y tế quan trọng, trong đó có dự án mở rộng Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2.

Theo đại diện Bệnh viện T.Ư Huế, thời gian qua, ngoài cơ sở chính đóng tại TP.Huế, Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2 đã được Bộ Y tế chuyển giao từ ngày 30.9.2016 với tổng mức đầu tư hơn 776 tỉ đồng từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Sau thời gian hoạt động, cơ sở 2 đã phục vụ hiệu quả, điều trị hơn 30.000 bệnh nhân nội trú mỗi năm, góp phần quan trọng vào sứ mệnh phát triển y tế của tỉnh Thừa Thiên - Huế và khu vực. Tuy nhiên, đến nay số giường bệnh đang tăng mỗi ngày, dần quá tải nên việc mở rộng cơ sở là điều rất cần thiết.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc: Luôn kỳ vọng vào sự phát triển của Bệnh viện T.Ư Huế- Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bệnh viện T.Ư Huế cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc tham quan Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2

LÊ HOÀI NHÂN

Việc mở rộng bệnh viện đã được lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế chấp thuận, đồng ý chủ trương. Tuy nhiên, đến nay đơn vị vẫn tiếp tục "mở cửa" chờ các nhà đầu tư hỗ trợ, cùng hợp tác. Lãnh đạo Bệnh viện T.Ư Huế mong muốn buổi làm việc sẽ là dịp để các đơn vị, doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc nghiên cứu, hợp tác để nâng tầm Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2 trong tương lai.

Tại buổi làm việc, các đại biểu Quốc hội Hàn Quốc tỏ ra ấn tượng trước những thay đổi về cơ sở vật chất, nhân lực, kỹ thuật y khoa triển khai tại Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2 những năm gần đây, xứng đáng là nhân tố thúc đẩy sự phát triển của nền y học Việt Nam.

Các đại biểu chia sẻ, hiện có một số tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp và bệnh viện tại Hàn Quốc mong muốn hợp tác cùng Bệnh viện T.Ư Huế về nhiều lĩnh vực cũng như trong dự án mở rộng cơ sở 2.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc: Luôn kỳ vọng vào sự phát triển của Bệnh viện T.Ư Huế- Ảnh 3.

Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2 điều trị hơn 30.000 bệnh nhân nội trú mỗi năm, góp phần quan trọng vào sứ mệnh phát triển y tế của tỉnh Thừa Thiên - Huế và khu vực

LÊ HOÀI NHÂN

Kết thúc buổi làm việc, đoàn công tác Hàn Quốc cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế, lãnh đạo Bệnh viện T.Ư Huế tham quan cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2; đồng thời dự lễ cắm mốc ranh giới đất dự án mở rộng bệnh viện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.