Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng thống, Thủ tướng Bulgaria

Lê Hiệp
Lê Hiệp
26/09/2023 09:36 GMT+7

Ngày 25.9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Bulgaria Rumen Radev, Thủ tướng Bulgaria Nikolai Denkov.

Sáng 25.9, trong chuyến thăm chính thức Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Bulgaria Rumen Radev.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng thống, Thủ tướng Bulgaria - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev

QUOCHOI.VN

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy của Bulgaria. Ông cho biết, bản thân đã học đại học cùng với nhiều sinh viên Việt Nam, vì vậy luôn giữ tình cảm đặc biệt về đất nước và con người Việt Nam.

Tổng thống Bulgaria nhấn mạnh chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam mang ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của tất cả lãnh đạo cấp cao Bulgaria đối với đoàn; khẳng định Việt Nam rất coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước bạn bè ở Trung Đông Âu, trong đó Bulgaria là một đối tác ưu tiên.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng thống, Thủ tướng Bulgaria - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Bulgaria Rumen Radev

QUOCHOI.VN

Nhấn mạnh rằng trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động như hiện nay, tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Bulgaria đóng vai trò ngày càng quan trọng, Tổng thống Bulgaria mong muốn tiếp tục có sự gắn kết, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai nước nói chung và cơ quan lập pháp hai nước nói riêng, vì lợi ích của hai quốc gia, hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Quốc hội Việt Nam và cá nhân ông luôn ủng hộ hai nước tăng cường hợp tác toàn diện cả về chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch, GD-ĐT, lao động, hợp tác địa phương. Chủ tịch Quốc hội đồng thời hoan nghênh và đánh giá cao việc hai bên ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng trong nhiều lĩnh vực hợp tác nhân dịp này.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Bulgaria đã tích cực ủng hộ việc ký kết, phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và đặc biệt Quốc hội Bulgaria vừa phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA). Tổng thống Bulgaria Rumen Radev cho biết đích thân ông đã trực tiếp thúc đẩy sát sao việc phê chuẩn EVIPA và đã ký lệnh công bố việc phê chuẩn EVIPA sáng ngày 25.9.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng thống, Thủ tướng Bulgaria - Ảnh 3.

Hai bên nhất trí hai nước cần tăng cường hợp tác chặt chẽ và phối hợp trên các diễn đàn đa phương và khu vực

QUOCHOI.VN

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí trong bối cảnh phức tạp hiện nay, để đối phó các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, hai nước cần tăng cường hợp tác chặt chẽ và phối hợp trên các diễn đàn đa phương và khu vực, nhất là tại Liên Hiệp Quốc.

Tổng thống Bulgaria khẳng định ủng hộ lập trường, quan điểm của Việt Nam và ASEAN về các vấn đề an ninh khu vực, trong đó có việc giải quyết các xung đột, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Làm mới các lĩnh vực hợp tác truyền thống

Chiều cùng ngày, tại Phủ Thủ tướng Bulgaria ở thủ đô Sofia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Bulgaria Nikolai Denkov.

Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo cho rằng nền tảng 73 năm quan hệ giữa hai nước không ngừng được vun đắp và phát triển mọi mặt, nhất là chính trị ngoại giao thông qua tiếp xúc các cấp, các kênh, giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước.

Đánh giá hợp tác kinh tế còn khiêm tốn, hai bên khẳng định quyết tâm nâng cao kim ngạch thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững thông qua việc tạo điều kiện để hàng hóa hai nước tiếp cận thị trường của nhau. Việt Nam có thể là cầu nối để Bulgaria thâm nhập thị trường ASEAN và ngược lại, Bulgaria là cửa ngõ để Việt Nam vào thị trường châu Âu.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng thống, Thủ tướng Bulgaria - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Bulgaria Nikolai Denkov

QUOCHOI.VN

Hai bên nhất trí làm mới các lĩnh vực hợp tác truyền thống như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dược phẩm…, đồng thời mở ra những lĩnh vực hợp tác mới đầy tiềm năng như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng công bằng...

Để tạo đột phá về đầu tư, hai bên nhất trí khuyến khích thành lập liên doanh sản xuất sản phẩm xuất khẩu sang nước thứ 3, tận dụng "chất xám" và công nghệ của Bulgaria và nguồn lao động dồi dào của Việt Nam.

Hai bên nhất trí sớm tiến hành khóa họp 24 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Bulgaria ngay trong năm 2023 để rà soát, thống nhất các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tăng cường hợp tác chặt chẽ và phối hợp trên các diễn đàn đa phương và khu vực, nhất là tại Liên Hiệp Quốc, ASEM, ASEAN - EU...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, Việt Nam ủng hộ Bulgaria tăng cường hợp tác với ASEAN, đồng thời mong muốn Bulgaria tiếp tục là cầu nối hiệu quả thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và EU.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.