Đánh giá về kết quả chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nói: "Thứ nhất, chuyến thăm lần này đã góp phần vào việc tăng cường sự hiểu biết, tin cậy về mặt chính trị, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Trung. Thứ hai, chuyến thăm đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước. Mục tiêu đến năm 2010, kim ngạch trao đổi thương mại Việt - Trung đạt 10 tỉ USD, đã được hai bên hoàn thành trước thời hạn, vì vậy đã nâng lên 15 tỉ USD vào năm 2010 và hai bên đều thấy có thể thực hiện được. Thứ ba, riêng về quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại Trung Quốc, chuyến thăm lần này đã góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai Quốc hội". Về phương hướng phát triển quan hệ giữa hai nước nói chung và giữa hai Quốc hội Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho biết: "Tổng bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào định hướng sắp tới tiếp tục làm để tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, theo tinh thần Tuyên bố chung năm 2006 giữa hai Tổng bí thư hai nước; đồng thời nêu thêm 4 phương hướng cụ thể. Đó là tiếp tục phát triển mối quan hệ chính trị, tin cậy lẫn nhau về mặt chính trị theo phương châm 16 chữ và 4 tốt. Đây là nguyện vọng của nhân dân hai nước, đồng thời cũng là trách nhiệm của hai bên, phải làm cho mối quan hệ tốt lên. Đồng thời, hai bên phải làm tốt những việc đang làm, giải quyết những việc còn tồn đọng, ví dụ việc phân giới cắm mốc trên đất liền, quyết tâm hoàn thành vào năm 2008; thực hiện tốt Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ, Hiệp định nghề cá, tiếp tục nghiên cứu để phân định tiếp ngoài cửa vịnh Bắc Bộ, trên cơ sở giữ gìn ổn định ở biển Đông. Đồng thời, hai bên sẽ triển khai thực hiện tốt những dự án đang làm, dự án lớn như bô-xít ở Đắk Nông, nhiệt điện, thủy điện, phát triển cơ sở hạ tầng, triển khai thực hiện hai hành lang, một vành đai... Những vấn đề lịch sử để lại, những gì còn vướng mắc thì sẽ cùng bàn bạc, giải quyết. Hai bên cũng sẽ tăng cường quan hệ giao lưu, đi lại, thăm lẫn nhau ở các cấp, trên tinh thần tin cậy lẫn nhau; giữa lãnh đạo cấp cao thiết lập đường dây nóng để trao đổi, giải quyết, rất thiết thực và cụ thể. Riêng về quan hệ giữa hai Quốc hội, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại Trung Quốc, giữa HĐND các tỉnh Việt Nam với Nhân đại các địa phương Trung Quốc".
TTXVN
Bình luận (0)