Chủ tịch Quốc hội nói về 'mối lương duyên' với Kiểm toán Nhà nước

Lê Hiệp
Lê Hiệp
15/02/2024 17:49 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong 30 năm hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, bản thân ông có 10 năm gắn bó với ngành trên cương vị là phó tổng rồi Tổng Kiểm toán Nhà nước với rất nhiều kỷ niệm khó quên. Chủ tịch Quốc hội cho đó là 'một mối lương duyên'.

Sáng 15.2 (tức mùng 6 tháng giêng năm Giáp Thìn), ngày làm việc đầu tiên của năm mới Giáp Thìn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm, chúc tết Kiểm toán Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội nói về 'mối lương duyên' với Kiểm toán Nhà nước- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu, chúc tết cán bộ, nhân viên Kiểm toán Nhà nước

GIA HÂN

Bày tỏ vui mừng khi đến thăm và chúc tết Kiểm toán Nhà nước nhân ngày làm việc đầu tiên của năm mới Giáp Thìn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, năm nay Kiểm toán Nhà nước có sự kiện rất đặc biệt là kỷ niệm tròn 30 năm ngày thành lập Kiểm toán Nhà nước (11.7.1994 - 11.7.2024).

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong 30 năm thành lập và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, bản thân ông có 10 năm gắn bó với ngành trên cương vị là phó tổng rồi Tổng Kiểm toán Nhà nước với rất nhiều kỷ niệm khó quên. "Đây có thể coi là một mối lương duyên", Chủ tịch Quốc hội bày tỏ.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, năm 2023, Kiểm toán Nhà nước đã có rất nhiều nỗ lực, đạt được những kết quả quan trọng, tổ chức triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao theo Hiến pháp và quy định của pháp luật, đặc biệt là trong kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước đã bám sát và phục vụ rất đắc lực cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia, đặc biệt là trong công tác giám sát.

"Không có Kiểm toán Nhà nước, những cuộc giám sát chuyên đề rất quan trọng trong năm qua như giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và các chuyên đề có liên quan tài chính công… khó có kết quả tốt được", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong công tác giám sát, Kiểm toán Nhà nước vừa là đối tượng được giám sát, vừa là cơ quan phối hợp với Quốc hội để giám sát. Đặc biệt, điểm mới trong nhiệm kỳ này là Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã mời các phó tổng Kiểm toán Nhà nước, đại diện lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước là thành viên các đoàn giám sát.

Từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, Quốc hội cũng đã quyết định một loạt dự án quan trọng quốc gia. Theo luật Kiểm toán Nhà nước và luật Đầu tư công, Kiểm toán Nhà nước đều có báo cáo thẩm tra với ý kiến rất xác thực, rất cụ thể.

Tăng cường, công khai minh bạch kết quả kiểm toán

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp tục nỗ lực để xây dựng cơ quan Kiểm toán Nhà nước có uy tín, trách nhiệm, từ đó thực hiện trách nhiệm giải trình một cách nghiêm túc, đầy đủ.

Chủ tịch Quốc hội nói về 'mối lương duyên' với Kiểm toán Nhà nước- Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà, chúc tết cán bộ, nhân viên Kiểm toán Nhà nước

GIA HÂN

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước cần tiếp tục bám sát chức năng nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, "thà ít mà tốt", làm trọng tâm, trọng điểm, đi đến tận cùng vấn đề. Kiểm toán Nhà nước cần tiếp tục khẳng định tốt vai trò là cơ quan "gác cửa" về giám sát tài chính quốc gia.

Đặc biệt, Kiểm toán Nhà nước cần tiếp tục bám sát chương trình công tác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để phục vụ đắc lực cho công tác giám sát tối cao, quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước cần tăng cường công khai, minh bạch, đặc biệt là kết quả kiểm toán, kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán. Ngoài ra, kiểm toán viên nhà nước phải không ngừng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, "pháp luật nắm chắc, nghiệp vụ tinh thông", phát huy tính "công minh, chính trực, không thiên vị", "cẩn thận, siêng năng nghề nghiệp cao hơn mức độ cần thiết để tránh được rủi ro nghề nghiệp"…

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Kiểm toán Nhà nước sớm hoàn thiện chức danh theo vị trí việc làm để xác định rõ công tác chi trả lương, chế độ cho cán bộ, công chức, người lao động Kiểm toán Nhà nước... Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Kiểm toán Nhà nước để ngành có thể hoàn thành tốt nhất chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn khẳng định Kiểm toán Nhà nước sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và coi đây là kim chỉ nam cho hoạt động của ngành.

Kiểm toán Nhà nước sẽ khẩn trương hoàn thiện các chương trình, kế hoạch, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm 2024 và các năm tiếp theo, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán Nhà nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.