Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam - Thái Lan có thể hợp tác về gạo, xe điện

Lê Hiệp
Lê Hiệp
08/12/2023 21:16 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam - Thái Lan có thể hợp tác trong lĩnh vực về thương mại gạo, xe điện, lĩnh vực bán dẫn khi Việt Nam đang hy vọng và đang có tiềm năng trở thành một trung tâm bán dẫn của thế giới.

Chiều 8.12, tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã dự Diễn đàn chính sách và pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Thái Lan.

Diễn đàn do Liên đoàn Thương mại - Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Phòng Thương mại Thái Lan (TTC) và các cơ quan liên quan tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam - Thái Lan có thể hợp tác về gạo, xe điện - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Diễn đàn chính sách và pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Thái Lan

TTXVN

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng và rất có ý nghĩa, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan. Theo Chủ tịch Quốc hội, trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Thái Lan vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển. 

Để những lĩnh vực này thực sự là trụ cột hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai nước cần tiếp tục đổi mới tư duy và tầm nhìn trên tinh thần tin cậy lẫn nhau, chân thành, cởi mở, trách nhiệm và hiệu quả hơn, hợp tác cùng có lợi, cùng thắng, coi đây là yếu tố bất biến để ứng phó với tình hình vạn biến của thế giới và khu vực hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam - Thái Lan không phải đối thủ cạnh tranh của nhau dù cơ cấu kinh tế hai nước có nhiều điểm tương đồng. Theo Chủ tịch Quốc hội, với những điểm tương đồng, hai nước hợp tác với nhau trên nguyên tắc cùng thắng, cùng có lợi để làm mới các chuỗi giá trị đã có và thiết lập những chuỗi cung ứng mới có tính chiến lược, có giá trị gia tăng cao hơn để tham gia vào các chuỗi cung ứng của khu vực và thế giới. 

"Điển hình như chúng ta có thể hợp tác trong lĩnh vực về thương mại gạo, xe điện, lĩnh vực bán dẫn khi Việt Nam đang hy vọng và đang có tiềm năng trở thành một trung tâm bán dẫn của thế giới", Chủ tịch Quốc hội nói và nhấn mạnh hai bên phấn đấu sớm đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 25 tỉ USD theo hướng bền vững hơn.

Để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường hợp tác giữa Quốc hội, Chính phủ hai nước để chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính sách, pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư và kinh doanh, thích ứng với thay đổi nhanh chóng của khoa học - công nghệ và môi trường quốc tế. 

Cùng với đó, hai bên đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế trên tinh thần cùng thắng và cùng có lợi, thúc đẩy triển khai hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giai đoạn 2022 - 2027 và sáng kiến "Ba kết nối".

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, Việt Nam và Thái Lan đẩy mạnh cơ chế hợp tác giữa hai Chính phủ, hiệp hội với doanh nghiệp và doanh nghiệp với doanh nghiệp để thúc đẩy và khơi thông các dòng chảy thương mại, đầu tư, phát huy thế mạnh của mỗi nước. 

Trong đó, Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Thái Lan đầu tư các vào các lĩnh vực năng lượng xanh, ô tô, thực phẩm, chế biến, dệt may, vật liệu điện tử, hóa chất, hạ tầng khu công nghiệp…

Tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến lễ ra mắt Phòng Thương mại Việt Nam tại Thái Lan (Viet Nam - Thai Chamber of Commerce, viết tắt là VTTC).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.