Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier

23/01/2024 23:07 GMT+7

Chiều 23.1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier.

Nồng nhiệt hoan nghênh chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Frank-Walter Steinmeier và phu nhân, Chủ tịch Quốc hội vui mừng chào đón Tổng thống tại Tòa nhà Quốc hội Việt Nam, tòa nhà do các kiến trúc sư tài năng của Đức thiết kế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier

PHẠM THẮNG

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong đường lối đối ngoại của mình, Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ với Đức, cường quốc hàng đầu ở châu Âu và trên thế giới; mong muốn làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược với Đức trên kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng thống ủng hộ hai bên tăng cường hợp tác nghị viện; phối hợp tổ chức các hoạt động có ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2025; thúc đẩy hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Tổng thống Frank-Walter Steinmeier bày tỏ vui mừng cho rằng, chặng đường gần 50 năm qua mỗi nước ngày càng trở thành những quốc gia quan trọng hơn. Quan hệ hợp tác thể hiện qua các chuyến thăm cấp cao, các cấp. Nhất là trong năm 2023 vừa qua, hợp tác giữa một số bộ, ngành hai nước được triển khai tích cực, trong đó việc có thu hút nhân lực Việt Nam sang Đức làm việc.

Tổng thống cho biết, với mục tiêu tăng cường quan hệ hợp tác hai nước, trong đó có Quốc hội, chuyến thăm lần này trong đoàn có đại diện nghị sĩ Quốc hội Đức. Điều này thể hiện sự coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội. Nhìn lại gần 50 năm qua, tình hình địa chính trị trên thế giới có nhiều thay đổi. Trong tổng thể quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức, giá trị của hòa bình, quan điểm giải quyết các xung đột bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế là những giá trị chung mà hai nước đề cao và tôn trọng.

Tổng thống Frank-Walter Steinmeier nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội cho rằng hợp tác kinh tế là trụ cột của quan hệ hai nước, đang phát triển tích cực và còn rất nhiều tiềm năng. Với mong muốn tăng cường trao đổi kinh tế, thương mại, tham gia đoàn lần này có đại diện các doanh nghiệp Đức với mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đức là đối tác kinh tế hàng đầu, là thị trường của gần 20% xuất khẩu của Việt Nam sang EU và Đức là cửa ngõ cho hàng Việt Nam đi vào các thị trường châu Âu. Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của Đức ở Đông Nam Á và đứng thứ 7 ở châu Á.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao cộng đồng doanh nghiệp Đức thời gian qua có những đóng góp tích cực trong việc hoàn thiện thể chế, pháp luật tại Việt Nam; khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn lắng nghe các ý kiến, nỗ lực hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp của Đức.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier- Ảnh 2.

Toàn cảnh cuộc hội đàm

PHẠM THẮNG

Đồng thời, đề nghị Tổng thống tiếp tục ủng hộ và khuyến khích các doanh nghiệp Đức đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam về công nghiệp nặng, năng lượng, thiết bị y tế, dược phẩm, cơ sở hạ tầng giao thông...

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Đức đã ủng hộ ký Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA); đồng thời đề nghị Tổng thống Frank-Walter Steinmeier ủng hộ Quốc hội Đức sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA), mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp Đức tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Chính phủ Đức đã cung cấp ODA giúp Việt Nam trong hơn 3 thập kỷ qua về cải cách kinh tế vĩ mô, môi trường, y tế, giáo dục, đào tạo nghề... góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và hợp tác hiệu quả của phía Đức trong lĩnh vực này.

Đức hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn tài chính xanh giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, bền vững, thực hiện cam kết COP 26 (net zero) vào 2050 và mong Đức chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng thể chế, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ.

Theo Tổng thống Frank-Walter Steinmeier, góp phần tăng cường quan hệ kinh tế hai nước thì việc tháo gỡ các rào cản hành chính là rất quan trọng ở cả hai nước. Cụ thể, về phía Đức là cải tiến, giảm nhẹ quy định thủ tục để tiếp nhận nhận lao động chuyên môn từ Việt Nam. Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, tài chính là vấn đề quan trọng. Đức quan tâm hợp tác công nghệ với Việt Nam. Cùng với mục tiêu giảm phát thải ròng bằng "0", hai nước sẽ sớm hợp tác trong lĩnh vực này.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Quốc hội hai nước không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp, trong cả khuôn khổ song phương và đa phương; đánh giá cao hợp tác trao đổi đoàn giữa hai bên ở cấp cao và giữa các ủy ban chuyên trách, nhóm Nghị sĩ hữu nghị; tham vấn tại các diễn đàn quốc tế như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội nghị Đối tác Nghị viện Á - Âu (ASEP), tăng cường sự hiểu biết và chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát, ra quyết sách đối với vấn đề quan trọng của quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam đang hoàn thiện hệ thống pháp luật, mong muốn hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với phía Đức, một quốc gia châu Âu có hệ thống pháp luật rất phát triển. Quốc hội hai nước tăng cường phối hợp giám sát và đôn đốc thực hiện các thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký kết, các dự án hợp tác chiến lược; ủng hộ Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường giao lưu và hợp tác.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Tổng thống Frank-Walter Steinmeier quan tâm, ủng hộ việc thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Đức - Việt nhằm tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và sự hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.