Chủ tịch Tập tuyên bố ‘không thế lực’ nào ngăn cản được Trung Quốc

01/10/2019 22:04 GMT+7

Bắc Kinh vừa tổ chức lễ duyệt binh quy mô lớn hôm 1.10 để kỉ niệm 70 năm quốc khánh Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Hôm 1.10, Bắc Kinh đã tổ chức kỉ niệm 70 năm quốc khánh Trung Quốc bằng màn duyệt binh với quy mô lớn. Khoảng 15.000 binh sĩ, xe tăng và nhiều vũ khí hiện đại diễu binh qua quảng trường Thiên An Môn nhân sự kiện trọng đại này.
Phát biểu tại quảng trường Thiên An Môn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tán dương “giấc mộng Trung Hoa”, cũng là giấc mơ mà nhà lãnh đạo theo đuổi nhằm đem lại sức sống mới cho Trung Quốc. Ngoài ra, ông Tập cam kết phát triển hòa bình nhưng nhấn mạnh “không thế lực nào có thể làm lay chuyển vị thế của Trung Quốc, hay ngăn người dân và đất nước Trung Quốc tiến lên phía trước.”
Theo CNN, sau bài phát biểu của ông Tập là lễ duyệt binh kéo dài khoảng 80 phút với nhiều vũ khí mới. Sau màn diễu binh là các đoàn diễu hành mang theo những bức chân dung lớn của các thế hệ lãnh đạo Trung Quốc được đưa qua quảng trường.
Duyệt binh mừng quốc khánh là sự kiện quan trọng nhất trong năm trong bối cảnh Trung Quốc mong muốn thể hiện sự tự tin đối mặt mọi thách thức. “Trung Quốc phải duy trì sự thịnh vượng và ổn định lâu dài tại Hồng Kông và Macao, thúc đẩy việc phát triển quan hệ hòa bình với Đài Loan và tiếp tục phấn đấu cho sự thống nhất hoàn toàn của tổ quốc”, Chủ tịch Tập phát biểu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.