Chủ tịch tỉnh An Giang đối thoại để gỡ khó cho nông dân

20/12/2022 15:37 GMT+7

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang , đề nghị các huyện trong tỉnh phải tổ chức đối thoại với nông dân ít nhất 1 lần/năm để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nông dân.

Ngày 20.12, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, chủ trì Hội nghị đối thoại giữa Thường trực UBND tỉnh An Giang với hơn 200 nông dân của tỉnh năm 2022.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại buổi đối thoại với nông dân

CTV

Trong phần đối thoại, nhiều nông dân phản ánh về tình hình một số sản phẩm nông nghiệp vẫn còn gặp khó khăn, giá nông sản thấp bấp bênh, giá vật tư tăng... khiến nông dân không yên tâm sản xuất. Bên cạnh đó, tình trạng phân bón, thuốc trừ sâu giả, kém chất lượng tràn lan trên thị trường và giá nông sản khi bán ra bị thương lái ép giá gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân.

Đa số ý kiến của nông dân đề nghị tỉnh tăng cường tìm kiếm thị trường đầu ra, giúp nông dân liên kết tiêu thụ nông sản; quan tâm, hỗ trợ nguồn vốn cho nông dân phát triển sản xuất, tiếp cận ứng dụng khoa học công nghệ và chính sách phát triển lâu dài cho hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp phát triển…

Nông dân phát biểu kiến nghị tại hội nghị

CTV

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở NN-PTNT, Sở Công thương An Giang… đã thông tin đến bà con nông dân tình hình phát triển nông nghiệp, cũng như thị trường và tiêu thụ nông sản của địa phương. Qua đó trả lời những vấn đề mà nông dân nêu ý kiến.

Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết đối với các vấn đề nông dân đặt ra tại buổi đối thoại tuy đã được các lãnh đạo sở, ngành liên quan trả lời cụ thể, đúng trọng tâm. Tuy nhiên, ông Bình đề nghị trong thời gian tới, Hội Nông dân các cấp của tỉnh An Giang cần tích cực phối hợp các sở, ngành nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân để có những đề xuất kịp thời cho lãnh đạo tỉnh xem xét, chỉ đạo các sở, ban, ngành có giải pháp giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Mặt khác, các công ty, doanh nghiệp và chính quyền địa phương phải gắn kết để hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm. Đối với các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh phải tổ chức đối thoại với nông dân ít nhất 1 lần trong năm để giải quyết khó khăn, vướng mắc của nông dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.