Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đối thoại với thanh niên

24/03/2023 14:05 GMT+7

Các đoàn viên, thanh niên đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp và xây dựng quê hương đất nước.

Sáng 24.3, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo hơn 10 cơ quan, đơn vị cấp sở của tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp đối thoại với thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Thanh Hóa đối thoại với thanh niên: Giải đáp nhiều vướng mắc - Ảnh 1.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và anh Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa chủ trì, điều hành buổi đối thoại với thanh niên

MINH HẢI

Buổi đối thoại với chủ đề "Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; thúc đẩy khát vọng cống hiến và tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp của thanh niên Thanh Hóa". Buổi đối thoại theo hình thức trực tuyến, kết nối trực tiếp với 27 điểm cầu cấp huyện, và 559 điểm cầu cấp xã.

Trước khi bắt đầu buổi đối thoại, ông Đỗ Minh Tuấn khẳng định thanh niên là nguồn lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Trong những năm qua, nhiều thanh niên đã nỗ lực vượt qua khó khăn để khởi nghiệp, lập nghiệp, và trên bất kỳ lĩnh vực nào thanh niên cũng chứng tỏ được trí tuệ, năng lực, bản lĩnh, tính xung kích, tình nguyện và sức sáng tạo.

Chủ tịch Thanh Hóa đối thoại với thanh niên: Giải đáp nhiều vướng mắc - Ảnh 2.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giải đáp nhiều câu hỏi của thanh niên gửi tới buổi đối thoại

MINH HẢI

Bên cạnh đó, nhiều thanh niên vẫn còn gặp khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế, do đó, ông Tuấn yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cùng với Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của thanh niên để giải đáp, hỗ trợ.

Lê Thị Duyên, sinh viên Trường ĐH Văn hóa – Thể thao – Du lịch Thanh Hóa nêu ra thực trạng sinh viên hiện nay ra trường gặp rất nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm, các cơ quan nhà nước thì đang tinh giản biên chế, khiến cơ hội tìm kiếm việc làm đúng ngành, đúng nghề, đúng trình độ rất khó. Do đó, tỉnh Thanh Hóa có định hướng ngành nghề, lĩnh vực như thế nào để hỗ trợ cho sinh viên?

Hiện nay sinh viên ra trường có việc làm nhưng làm chưa đúng ngành, nghề đã học là khoảng 40 - 50%.  để xảy ra thực trạng trên có phần do việc dự báo ngành nghề không tốt, nên sinh viên ra trường làm trái ngành nghề. Thời gian tới, Sở LĐ-TB-XH Thanh Hóa sẽ tích cực hơn trong việc phối hợp với các đơn vị liên quan để tư vấn, định hướng ngành nghề cho học sinh và sinh viên. Các cấp bộ Đoàn cũng cần tích cực hơn nữa, để chúng ta định hướng nghề cho phù hợp ngay từ khi còn học THCS. 

Bà Vũ Thị Hương, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Thanh Hóa

Một nội dung mà thời gian qua thu hút sự quan tâm của dư luận là việc ưu tiên sắp xếp, bố trí việc làm cho số sinh viên được đào tạo sư phạm chất lượng cao của Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa), nhưng khi ra trường lại không được tuyển dụng, bố trí việc làm?

Trả lời câu hỏi này, ông Bùi Huy Hùng, Phó giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa cho biết chỉ có những chính sách, ưu tiên chung của cả nước đối với sinh viên tốt nghiệp có các thành tích trong các cuộc thi theo quy định, tỉnh Thanh Hóa không có chính sách ưu tiên riêng cho sinh viên đào tạo chất lượng cao của Trường ĐH Hồng Đức.

Hiện nay giáo viên nghỉ hưu mỗi năm nhiều, sinh viên cứ đăng ký tuyển dụng, tôi nghĩ là sẽ được. Tỉnh không ban hành chính sách ưu tiên riêng cho ngành sư phạm. Còn thực tế hiện Thanh Hóa đang thiếu so với định mức được giao là khoảng 10.000 giáo viên.

Ông Bùi Huy Hùng, Phó giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa

Lý giải thêm về vấn đề trên, ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết thêm, qua rà soát số lượng sinh viên đào tạo chất lượng cao của Trường ĐH Hồng Đức thì chỉ khoảng 2 - 3 sinh viên đủ điều kiện tuyển dụng đặc cách, còn lại phải tuyển dụng theo quy định chung.

Một nội dung nữa cũng được nhiều đoàn viên, thanh niên quan tâm, và hỏi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đó là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế ở các lĩnh vực nông nghiệp; hỗ trợ thanh niên tiếp cận với công nghệ trong khởi nghiệp; giải pháp gì để ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tìm kiếm việc làm...

Trả lời nhóm câu hỏi liên quan đến công nghệ thông tin, ông Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở TT-TT Thanh Hóa đã khẳng định khẳng định lại vai trò của công nghệ thông tin trong thời đại hiện nay là rất quan trọng, cần được triển khai, áp dụng ở mọi lĩnh vực. Ông Quyết lấy ví dụ trong thời gian đất nước bị dịch Covid-19 hoành hành, công nghệ thông tin đã giúp thực hiện nhiều công việc quan trọng, ý nghĩa không gì có thể thay thế được.

Chủ tịch Thanh Hóa đối thoại với thanh niên: Giải đáp nhiều vướng mắc - Ảnh 5.

Ông Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở TT-TT Thanh Hóa trả lời các câu hỏi của thanh niên

MINH HẢI

"Trong giới thiệu việc làm, giúp thanh niên có cơ hội tiếp cận với việc làm, những năm qua, Sở TT-TT cùng với Sở LĐ-TB-XH đã thực hiện sàn giao dịch việc làm online, giúp người cần việc tiếp cận tốt hơn với doanh nghiệp", ông Quyết nói.

Thanh niên ở vùng nông thôn chủ yếu khởi nghiệp từ các mô hình, việc làm ở địa phương, nên chỉ nằm ở mức vay được 100 triệu đồng/ trường hợp. Muốn tăng mức vay thì cần phải có sửa đổi, tỉnh có thể nghiên cứu và nâng mức cho vay lên 200 triệu đồng/trường hợp. Tuy nhiên, khi vay vốn khởi nghiệp thì cần đánh giá một cách bền vững, vì thường thời gian đầu thì sử dụng vốn vay tốt, hiệu quả, nhưng sau đó thì phát triển kém dần. Còn việc kéo dài thời gian vay dài hơn 6 tháng thì sẽ xem xét, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Lê Hữu Quyền, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa

Sau khi nghe các câu hỏi của thanh niên, và phần trả lời, giải đáp của các sở, ngành có liên quan, ông Đỗ Minh Tuấn đã giải đáp làm rõ thêm những định hướng lớn của tỉnh Thanh Hóa đối với công tác thanh niên.

Về tình hình chung, ông Đỗ Minh Tuấn thẳng thắn cho rằng việc chưa đưa đến cho từng đoàn viên, thanh niên các thông tin về việc làm, định hướng ngành nghề... trước tiên thuộc trách nhiệm của tỉnh, của các ngành chức năng. Do đó, ông Tuấn yêu cầu Sở LĐ-TB-XH, Sở KH-ĐT Thanh Hóa cần thực hiện ngay việc thông tin kịp thời, công khai để cho thanh niên biết việc gì đang có nhu cầu lao động, nhu cầu công việc trong tương lai như thế nào, để từ đó kết hợp hài hòa giữa cái thanh niên muốn và cái xã hội muốn.

Chủ tịch Thanh Hóa đối thoại với thanh niên: Giải đáp nhiều vướng mắc - Ảnh 7.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đối thoại với thanh niên bằng hình thức trực tuyến, qua 586 điểm cầu cấp huyện và cấp xã

MIN H HẢI

Bên cạnh các vấn đề mà chính quyền chưa đáp ứng kịp thời, ông Tuấn cũng yêu cầu thanh niên cần phát huy hơn nữa tinh thần xung kích, vươn lên trong xây dựng bảo vệ tổ quốc, để thực hiện khát vọng vươn lên của tỉnh Thanh Hóa.

"Cảm ơn các bạn đã gửi câu hỏi rất chính đáng và thiết thực tới Chủ tịch tỉnh. Qua buổi đối thoại này, tôi đề nghị các địa phương tăng cường phối hợp với các cấp bộ Đoàn để tổ chức các chương trình, kế hoạch giúp thanh niên hiểu chính sách, pháp luật cũng như các điều kiện để hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Với trách nhiệm là Chủ tịch tỉnh, tôi sẽ quan tâm tạo điều kiện cho thanh niên tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, quan tâm quá trình phát triển, trưởng thành của thanh niên. Đối với các sở, ngành, địa phương trong quá trình điều hành phải thường xuyên tiếp thu, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của tổ chức Đoàn, của thanh niên trên địa bàn. Tôi tin tưởng và chắc chắn rằng với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, khát vọng, tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh và sáng tạo, các bạn thanh niên sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, vì không có việc gì khó mà thanh niên không làm được", ông Tuấn nói.

Cũng tại buổi đối thoại, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và anh Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã cùng ký kết quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh Thanh Hóa với Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa, giai đoạn 2023 - 2027.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.