Chủ tịch TP.HCM trực tiếp đốc thúc 2 dự án trọng điểm

01/06/2024 05:59 GMT+7

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, sẽ trực tiếp tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc 2 dự án trọng điểm về chỉnh trang đô thị gồm rạch Xuyên Tâm và bờ bắc Kênh Đôi.

Đề xuất công khai hồ sơ trễ hạn hằng tháng

Chiều 31.5, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp kinh tế - xã hội định kỳ tháng 5.2024. Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng trưởng 5,3% so với cùng kỳ và là mức tăng cao nhất trong 3 năm gần đây.

Chủ tịch TP.HCM trực tiếp đốc thúc 2 dự án trọng điểm- Ảnh 1.

Dư luận đang kỳ vọng sớm hoàn thành dự án rạch Xuyên Tâm

Nhật Thịnh

Chỉ số này cho thấy hoạt động sản xuất công nghiệp đang có sự phục hồi. Các chỉ số khác đều có chuyển biến tích cực như tổng thu ngân sách nhà nước gần 230.000 tỉ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 458.000 tỉ đồng, tạo ra 62.000 chỗ việc làm mới...

TS Trần Du Lịch đánh giá trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn trì trệ, TP.HCM cần phải lách qua khe cửa hẹp để phất lên. Chuyên gia này cho biết những tháng gần đây nổi lên câu chuyện có tiền mà không tiêu được, kể cả Nhà nước và doanh nghiệp, người dân. Do vậy, TP.HCM cần phải tập trung các giải pháp kích cầu tiêu dùng, giải ngân đầu tư công.

"Dòng tiền chảy ra càng nhanh thì tác động lên nền kinh tế càng lớn", TS Trần Du Lịch phân tích. Đánh giá nếu không đột phá trong vận hành thì TP.HCM không thể vươn lên, ông Lịch đề xuất hằng tháng công bố số lượng, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn của từng sở ngành, địa phương nhằm kích thích tinh thần trách nhiệm.

Về đầu tư công, dự kiến hết tháng 5, TP.HCM giải ngân khoảng 11.000 tỉ đồng, đạt 13,7% kế hoạch, thấp hơn mục tiêu đề ra. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP.HCM, cho hay những ngày cuối quý 1/2024, có sự thúc đẩy tinh thần làm việc thì có ngày giải ngân được 1.000 tỉ đồng. Tuy nhiên đến tháng 4 - 5.2024, bình quân mỗi tuần chỉ giải ngân từ 150 - 180 tỉ đồng. "Hết đợt thi đua cao điểm thì trở lại làm việc cầm chừng", ông Hải nhận xét.

Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP.HCM nhận định các khó khăn về vật liệu, mặt bằng không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến tỷ lệ giải ngân thấp như 2 tháng vừa qua. Do đó, ông Hải đề nghị cần phát động đợt thi đua cao điểm và kiểm tra, giám sát chủ đầu tư, nhà thầu để đôn đốc việc giải ngân.

Chuẩn bị kỹ hồ sơ

Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Lâm đánh giá các dự án đang triển khai giải ngân thấp do năng lực nhà thầu và việc điều hành chủ đầu tư cùng với tình trạng thiếu vật liệu thi công. Đối với dự án mới, ông Lâm cho rằng nếu khâu chuẩn bị không kỹ, hồ sơ gửi lên sẽ bị trả về, điển hình là dự án Vành đai 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết TP.HCM đánh giá công tác giải ngân đầu tư công hiện rất đáng lo, bởi TP.HCM đặt mục tiêu mỗi tuần giải ngân từ 3.500 - 4.000 tỉ đồng nhưng thực tế chưa tới 200 tỉ đồng. Giải ngân những tháng đầu năm khá thấp gây áp lực lên những tháng cuối năm, thậm chí phải chuyển vốn sang năm 2025. Ngoài dự án Vành đai 2, dự án bờ bắc Kênh Đôi trên địa bàn Q.8 dự kiến có một phần lớn nguồn vốn phải chuyển sang năm sau.

"Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và UBND Q.8 ngồi lại với nhau để xử lý, tạo chuyển biến thật sự chứ cứ nói qua nói lại thì rất chậm", ông Mãi yêu cầu và cho hay sẽ trực tiếp đôn đốc 2 dự án trọng điểm gồm rạch Xuyên Tâm (Q.Bình Thạnh) và bờ bắc Kênh Đôi.

Nêu một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6.2024, ông Mãi yêu cầu tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, triển khai dự án trọng điểm, đưa công trình vào sử dụng. Bên cạnh đó, TP.HCM sẽ kiểm tra việc khắc phục các điểm nghẽn về cải cách hành chính, tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa các sở, ngành với quận, huyện. Về nhiệm vụ cụ thể, ông Mãi đề nghị tập trung giải quyết hồ sơ nghĩa vụ tài chính của các dự án bất động sản, vướng mắc của dự án chống ngập, đầu tư nhà ở xã hội.

"Dứt khoát phải đạt chỉ tiêu hơn 26.000 căn nhà ở xã hội như quyết định của Thủ tướng giao", ông Mãi nhấn mạnh.

Liên quan 3 luật (Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản) dự kiến có hiệu lực từ ngày 1.8, TP.HCM phải ban hành khoảng 20 văn bản quy phạm pháp luật. Do vậy, ông Phan Văn Mãi yêu cầu chuẩn bị trước để khi luật thông qua thì triển khai ngay, tránh tình trạng người dân, doanh nghiệp có nhu cầu nhưng cơ quan nhà nước không giải quyết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.