Chủ tịch Trung Quốc chúc Tổng thống Trump mau khỏi bệnh Covid-19

Bảo Vinh
Bảo Vinh
03/10/2020 19:16 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe đến Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi nhà lãnh đạo Mỹ bị nhiễm Covid-19.

Tân Hoa xã chiều 3.10 đăng bản tin ngắn viết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc sức khỏe đến Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cùng ngày.
Chủ tịch Tập nói sau khi hay tin Tổng thống Trump và phu nhân Melania bị nhiễm Covid-19, ông và phu nhân Bành Lệ Viện đã bày tỏ chia sẻ với nhà lãnh đạo Mỹ và chúc họ mau chóng hồi phục.
Trước đó, nhiều lãnh đạo quốc tế cũng gửi lời chúc đến Tổng thống Trump, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un.
Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang căng thẳng trong vài năm gần đây. Tổng thống Trump tuy nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân với Chủ tịch Tập nhưng nhiều lần lên án và yêu cầu Trung Quốc chịu trách nhiệm vì đã làm lây lan Covid-19 ra toàn cầu.

Tổng thống Trump lên mạng cảm ơn những lời hỏi thăm sức khỏe

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9, Tổng thống Trump tuyên bố: "Chính phủ Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - tổ chức hầu như do Trung Quốc kiểm soát - đã đưa tuyên bố sai sự thật cho rằng không có bằng chứng về sự lây lan Covid-19 từ người sang người".
"Sau đó, họ đưa ra thông tin sai sự thật cho rằng những người không có triệu chứng sẽ không làm lây bệnh Covid-19... Liên Hiệp Quốc phải quy trách nhiệm cho Trung Quốc về hành động của họ", ông Trump nhấn mạnh.
Đáp lại, trong bài biểu được phát tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi thế giới không nên “chính trị hóa” cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.