Chủ tịch Trung Quốc lên án cấm vận Nga là 'con dao hai lưỡi'

La Vi
La Vi
23/06/2022 15:15 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 22.6 lên án các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga vì chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Phát biểu thông qua video tại Diễn đàn doanh nghiệp BRICS (gồm 5 nền kinh tế mới nổi Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, Nga và Trung Quốc), ông nói: “Cuộc khủng hoảng Ukraine gióng hồi chuông báo động cho thế giới. Thực tế một lần nữa chứng minh rằng cấm vận là con dao hai lưỡi”.

Theo tờ South China Morning Post, Chủ tịch Tập cho rằng việc mở rộng các liên minh quân sự và tính vị kỷ trong việc tìm kiếm an ninh sẽ chỉ dẫn đến thế khó xử về an ninh.

Ông nói: “Những nước sử dụng vị thế dẫn đầu trong hệ thống tài chính và tiền tệ quốc tế nhằm ban hành lệnh trừng phạt một cách bất chấp sẽ chỉ gây hại đến nước khác và bản thân họ, khiến người dân thế giới chịu hậu quả”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp BRICS

cnn

Cũng tại diễn đàn, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích phương Tây vì cấm vận Nga, đồng thời cho rằng phương Tây chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng lương thực đang diễn ra.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo cho biết Nga đã tăng cường xuất khẩu dầu mỏ, phân bón sang Trung Quốc, Ấn Độ và các nước BRICS.

Ở một diễn biến khác, AFP dẫn lời một quan chức Mỹ cao cấp cho hay hội nghị thượng đỉnh G7 ở Bavaria (Đức) từ ngày 26-28.6 sẽ công bố các biện pháp mới nhằm gây sức ép lên Nga liên quan đến chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25.6 sẽ bay đến Đức để cùng với các nhà lãnh đạo của Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản dự hội nghị thượng đỉnh G7. Nhóm G7 đang là bên dẫn đầu chiến dịch kinh tế và ngoại giao khốc liệt để cấm vận Nga sau khi nước này khởi động hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Biden sẽ bay đến Madrid (Tây Ban Nha) để dự hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự NATO vào tuần tới.

Theo AFP, Ukraine và Nga dự kiến là chủ đề được thảo luận nhiều trong cả hai cuộc họp trên trong bối cảnh phương Tây đang cân nhắc cách đối phó với tác động thứ cấp lên nền kinh tế của họ từ các lệnh trừng phạt Nga - đặc biệt là việc giá nhiên liệu tăng cao.

Ngoài xung đột ngày càng sâu sắc với Nga, NATO cũng sẽ lần đầu tiên chính thức coi Trung Quốc là mối lo ngại. Các nhà lãnh đạo NATO sẽ ký tên vào phiên bản mới cho khái niệm chiến lược của liên minh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.