Xuất khẩu dầu thô Nga sang Trung Quốc tăng cao kỷ lục

21/06/2022 14:08 GMT+7

Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất của Trung Quốc vào tháng 5.2022.

Lượng dầu thô Bắc Kinh nhập từ Moscow tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao kỷ lục. Như vậy, Nga đã giành được vị trí dẫn đầu này từ Ả Rập Xê Út.

Theo dữ liệu chính thức, Trung Quốc nhập hơn 8,4 triệu tấn dầu từ Nga, tương đương với xấp xỉ 2 triệu thùng mỗi ngày.

Điều này cho thấy Nga có thể tìm khách hàng mua dầu bất chấp phương Tây đã cấm vận Moscow vì tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tuy nhiên, Moscow đã phải giảm giá dầu thô và động thái này đã hấp dẫn nhiều khách hàng lớn từ Trung Quốc, như công ty Sinopec.

Ngoại trưởng Nga: quan hệ kinh tế với Trung Quốc sẽ chặt chẽ, không chắc cần nối lại quan hệ phương Tây

Các hợp đồng dầu thô cũng thể hiện quan hệ giữa Nga và Trung Quốc. Hồi tháng 2.2022, khi Nga bắt đầu tiến quân sang Ukraine, Moscow và Bắc Kinh tuyên bố quan hệ chung “không có giới hạn”.

Nhìn chung, nhu cầu dầu thô của Trung Quốc đã giảm vì các lệnh phong tỏa chống dịch và kinh tế giảm phát triển.

Mặc dù vậy, Trung Quốc không chỉ mua dầu từ Nga. Nước này còn giao dịch gần 400.000 tấn khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Nga trong tháng 5 – tăng 56% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc ủng hộ tăng cường hợp tác chiến lược với Nga, Mỹ phản ứng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.