Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nói gì về dự án gang thép 53.000 tỉ đồng?

Thanh Quân
Thanh Quân
13/04/2023 16:06 GMT+7

Ngày 13.4, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương trong quý 1/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn thông tin về dự án gang thép 53.000 tỉ đồng.

Theo đó, ông Phạm Anh Tuấn cho biết Dự án Khu liên hợp Gang thép Long Sơn đã có chủ trương từ lâu, ban đầu dự án khảo sát ở H.Phù Mỹ (Bình Định), sau đó thì chuyển về Lộ Diêu (thuộc xã Hoài Mỹ, TX.Hoài Nhơn, Bình Định).

Chủ tịch tỉnh Bình Định nói gì về dự án gang thép 53.000 tỉ? - Ảnh 1.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch tỉnh Bình Định, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 13.4

THANH QUÂN

"Không phải nhà máy thép muốn làm ở đâu thì làm, không phải vì dân ở Phù Mỹ phản đối, chúng tôi mới chuyển đến Lộ Diêu đâu. Lúc đầu, chúng tôi dự kiến làm ở H.Phù Mỹ nhưng khi đi vào nghiên cứu sâu hơn nữa thì thấy Phù Mỹ bất lợi nhiều thứ, có nguy cơ rủi ro. Chính vì vậy mới mới tiếp tục khảo sát và thấy rằng Lộ Diêu hợp lý về mọi thứ nên mới quyết định chuyển sang Lộ Diêu", ông Tuấn nói.

Chủ tịch tỉnh Bình Định nói gì về dự án gang thép 53.000 tỉ? - Ảnh 2.

Thôn Lộ Diêu (xã Hoài Mỹ, TX.Hoài Nhơn) nơi dự kiến sẽ triển khai Dự án Khu liên hợp Gang thép Long Sơn

THANH QUÂN

Theo ông Phạm Anh Tuấn, trụ cột của tỉnh là du lịch, nhưng chỉ là một trong năm trụ cột. Bình Định có 134 km bờ biển, Lộ Diêu ảnh hưởng khoảng 4 km bờ biển thì không vấn đề gì, vẫn còn 130 km bờ biển còn lại…

"Còn vấn đề lớn, như tôi nói ban đầu, tỉnh muốn phát triển phải có một số dự án lớn dẫn dắt, Long Sơn là một trong những dự án lớn để tạo cú huých. Khi dự án này vào, ngoài thu ngân sách từ dự án, tạo công ăn việc làm, thì còn kéo theo rất nhiều doanh nghiệp về đó với các dự án phụ trợ. Các dự án phụ trợ thu vào cũng có nguồn thu ngân sách gần tương tương. Các dự án đầu tàu này buộc phải phù hợp với quy hoạch. Nếu không phù hợp với quy hoạch thì sẽ bị xử lý ngay", ông Tuấn thông tin thêm.

Theo dự kiến, Dự án Khu liên hợp Gang thép Long Sơn được xây dựng trên diện tích gần 470 ha, tổng vốn đầu tư khoảng hơn 53.000 tỉ đồng (chia thành 3 giai đoạn đầu tư), công suất 5,4 triệu tấn/năm bao gồm các sản phẩm thép chế tạo chất lượng, thép xây dựng, thép cuộn.

Nhà đầu tư cũng đang nghiên cứu đầu tư Khu bến cảng Hoài Nhơn trên tổng diện tích khoảng gần 500 ha mặt đất và mặt biển. Cảng Hoài Nhơn được nghiên cứu quy hoạch là cảng chuyên dùng phục vụ cho sản xuất của Khu liên hợp Gang thép Long Sơn và hướng đến cảng tổng hợp trong tương lai. Tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỉ đồng.

Trước đây, dự án được UBND Bình Định cho khảo sát tại ven biển H.Phù Mỹ, sau đó mới dời dự án ra Lộ Diêu… Hiện Dự án Khu liên hợp Gang thép Long Sơn khiến nhiều người dân Lộ Diêu lo ngại về vấn đề môi trường và ảnh hưởng đến cuộc sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.