Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nói về dòng sông ánh sáng bên sông Hàn

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/01/2022 10:09 GMT+7

Tại lễ khánh thành công trình Công viên Vườn tượng APEC mở rộng, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng , ông Lê Trung Chinh hé lộ thành phố tiếp tục triển khai dự án chiếu sáng nghệ thuật 'dòng sông ánh sáng bên sông Hàn'.

Sáng 10.12, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng khánh thành Công viên Vườn tượng APEC mở rộng bên sông Hàn với tổng mức đầu tư gần 760 tỉ đồng. Trong đó phần xây lắp, thiết bị khoảng 130 tỉ đồng, còn lại chi phí đền bù giải tỏa…

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết, công trình Công viên Vườn tượng APEC mở rộng được người dân thành phố rất quan tâm ngay từ ngày đầu đưa ra ý tưởng là nơi trưng bày vườn tượng đại diện cho các nền kinh tế APEC nơi TP.Đà Nẵng đăng cai APEC 2017 (Thanh Niên đã thông tin).

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng khánh thành công trình

NGUYỄN TÚ

Đà Nẵng sắp có thêm sản phẩm du lịch “dòng sông ánh sáng” bên sông Hàn

Công trình không chỉ thể hiện tinh thần hội nhập quốc tế, khát vọng vươn xa của người dân thành phố mà còn là mong ước về một thành phố xanh, thân thiện thiên nhiên, an bình đáng sống.

Sau khi đưa vào hoạt động công viên - vườn tượng giai đoạn 1, năm 2020 thành phố tiếp tục mở rộng giai đoạn 2, gồm: tầng hầm kỹ thuật và để xe; tầng 1 gồm khu bán hàng lưu niệm, khu thông tin hỗ trợ du khách, giải khát; tầng 2 là khu sinh hoạt cộng đồng, có mái vòm mô phỏng hình cánh diều tượng trương cho khát vọng bay cao của thành phố.

Công viên Vườn tượng APEC mở rộng thiết kế mô phỏng cánh diều tượng trưng khát vọng bay cao của TP.Đà Nẵng

NGUYỄN TÚ

Toàn cảnh Công viên Vườn tượng APEC

NGUYỄN TÚ

Cảnh quan xung quanh gồm không gian xanh, đài phun nước…

“Việc khánh thành Công viên Vườn tượng APEC mở rộng phù hợp với định hướng năm chủ đề 2022 “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội”, thể hiện quyết tâm của thành phố cùng người dân khôi phục các hoạt động, trong đó có ngành du lịch”, ông Lê Trung Chinh nói.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái), Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng trao bằng khen cho đại diện Ban quản lý dự án, nhà thầu

NGUYỄN TÚ

Theo Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, công trình không chỉ là điểm nhấn kiến trúc bên sông Hàn, mà còn kết nối tuyến phố đi bộ Bạch Đằng – cầu Nguyễn Văn Trỗi – đường Trần Hưng Đạo, sắp đến thành phố tiếp tục triển khai dự án chiếu sáng nghệ thuật “dòng sông ánh sáng” hai bên sông Hàn, kết hợp các hoạt động lễ hội, văn hóa giải trí, tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân, thu hút du khách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.