Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ thông tin thêm việc phó chủ tịch xin thôi việc

Đình Tuyển
Đình Tuyển
03/11/2023 17:08 GMT+7

Sau khi Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng xin thôi việc, Thường trực UBND TP.Cần Thơ đã họp phân công lại nhiệm vụ, để đảm bảo công tác điều hành của địa phương không bị ảnh hưởng.

Liên quan đến việc Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng xin nghỉ công tác, ngày 3.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết, thường trực ủy ban đã họp phân công lại nhiệm vụ. "Chủ tịch và các phó chủ tịch mỗi người chịu trách nhiệm thêm một số lĩnh vực, cùng choàng gánh và đảm bảo công việc chỉ đạo, điều hành của thành phố không bị ảnh hưởng", ông Trường nói.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cũng cho hay, sau khi Thành ủy Cần Thơ có quyết định đồng ý cho ông Nguyễn Văn Hồng thôi việc từ ngày 1.11, kỳ họp HĐND thành phố tới đây sẽ tiến hành miễn nhiệm thành viên ủy ban đối với ông Hồng là hoàn tất các thủ tục.

Như vậy, sau khi ông Hồng xin thôi việc, UBND TP.Cần Thơ hiện có 3 phó chủ tịch gồm ông Dương Tấn Hiển, phó chủ tịch thường trực, ông Nguyễn Ngọc Hè và ông Nguyễn Thực Hiện.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ thông tin thêm việc Phó chủ tịch xin thôi việc - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hồng trong buổi làm việc với ngành điện hồi tháng 5.2023

ĐÌNH TUYỂN

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cũng đã giao Giám đốc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ ra thông cáo báo chí thông tin về việc Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng, xin nghỉ công tác. Theo thông cáo báo chí của Sở Nội vụ TP. Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Hồng, gửi đơn xin nghỉ công tác đến Ban Cán sự đảng UBND TP.Cần Thơ với các lý do: hoàn cảnh gia đình, sức khỏe, nguyện vọng cá nhân và theo sở thích chuyên môn.

Trên cơ sở đơn xin nghỉ công tác của ông Hồng, căn cứ quy định hiện hành, theo đề nghị của Ban Cán sự đảng UBND TP.Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Hồng được thôi việc từ ngày 1.11. Đồng thời, giao Đảng đoàn HĐND TP.Cần Thơ, Ban Cán sự đảng UBND TP.Cần Thơ thực hiện các thủ tục miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch UBND thành phố đối với ông Hồng theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Hồng, sinh năm 1968, quê H.Châu Thành A, Hậu Giang là tiến sĩ kinh tế. Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, ông Nguyễn Văn Hồng được Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tín nhiệm phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của thành phố.

Trước khi được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 4.12.2020, ông Hồng từng giữ các chức vụ Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển thành phố, Giám đốc Sở KH-ĐT, Bí thư Huyện ủy Thới Lai.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ thông tin thêm việc Phó chủ tịch xin thôi việc - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường (thứ 2 từ phải qua) chúc mừng 3 tân phó chủ tịch thành phố được bầu vào tháng 12.2020, trong đó có ông Nguyễn Văn Hồng (thứ 2 từ trái qua)

T.D

Thông cáo của Sở Nội vụ TP.Cần Thơ cũng nêu, trên cương vị Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Hồng đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực được phân công, phụ trách đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.