Nay, qua TNTS, tôi nhờ bác sĩ tư vấn giúp, liệu bài thuốc trên có chữa bạch biến hay không; liều lượng và thời gian sử dụng của bài thuốc này như thế nào, hoặc có bài thuốc nào khác để chữa căn bệnh này hay không? Mong hồi âm của tòa soạn, xin chân thành cảm ơn! <Nguyễn Thị Bé Thu, Q.1, TP.HCM>
- Trả lời: Chào chị, bạch biến là một dạng bệnh bất thường của da, tuy không ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng làm mất vẻ đẹp của da. Để chữa trị chứng bệnh này hơi khó khăn, hiện có nhiều người sử dụng những phương pháp Đông y, nhưng chị nên cẩn thận với những kinh nghiệm chưa được kiểm chứng. Việc dùng xăng dầu làm dung môi cho rau răm và củ riềng bôi lên da là hoàn toàn không nên.
Ở đây chúng tôi hướng dẫn chị một cách khác. Có một kinh nghiệm dân gian, cũng dùng củ riềng già, giã nát, ngâm với rượu trắng, bôi lên da để trị lang ben, hắc lào cũng có kết quả. Còn bệnh bạch biến trong kinh nghiệm sử dụng thuốc có dùng phá cố chỉ (bổ cốt chi) ngậm rượu bôi cũng có hiệu quả.
Có một số người dùng bài thuốc sắc uống cũng thấy giảm sự lan tỏa của bạch biến gồm: sa sâm 12g; bạch tiên bì 12g; bạch cương tàm 12g; đương quy 12g; thiên môn 0,8g; thục địa 12g; địa cốt bì 12g; kỷ tử 08g; bạch linh 12g; bạch truật 12g; trần bì 0,8g; cam thảo 0,4g. Đem sắc với 3 lát gừng, nước thứ nhất với 800 ml nước còn lại 200 ml; nước thứ 2 sắc với 600 ml còn lại 200 ml, hai nước hòa chung chia 2 lần uống trong ngày.
Lương y Trần Duy Linh
Bình luận (0)