Phương pháp đặt bong bóng
Không phải người béo phì nào cũng thực hiện tiết chế dinh dưỡng, cũng như luyện tập thường xuyên để giảm bớt trọng lượng của mình được. Vì thế, những phương pháp mới chữa béo phì đã được áp dụng. Tháng 5 vừa qua, Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) là nơi đầu tiên trong nước thực hiện kỹ thuật đặt đai thắt dạ dày để chữa béo phì. Sau đó đến tháng 9, Bệnh viện Triều An (TP.HCM) là đơn vị đầu tiên trong nước áp dụng phương pháp chữa béo phì bằng việc đặt bóng vào trong dạ dày. Ca đầu tiên được thực hiện trên một bệnh nhân 18 tuổi, nặng 100kg.
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thành - Trưởng phòng Nội soi, Bệnh viện Triều An (TP.HCM) cho biết: "Phương pháp đặt bóng dạ dày là phương pháp điều trị cho người béo phì không cần phẫu thuật, chỉ cần tiền mê. Sau đó, bằng kỹ thuật nội soi giống như thực hiện nội soi dạ dày, bác sĩ sẽ đưa bóng vào trong dạ dày qua đường miệng. Một lượng nước muối sinh lý thích hợp sẽ được bơm vào bóng, để quả bóng chiếm một phần diện tích trong dạ dày. Nhờ đó người được đặt bóng ăn uống mau no, và lâu dần sẽ quen với lưu lượng ăn ít. Phương pháp đặt bóng dạ dày đã được các nước áp dụng, và ngày càng được ưa chuộng và ứng dụng rộng rãi hơn".
Trước khi đặt bóng, bệnh nhân sẽ được bác sĩ thăm khám xem có đặt bóng được hay không. Thời gian đặt bóng vào dạ dày mất khoảng 30 phút. Sau khi đặt bóng xong, người bệnh nằm nghỉ tại bệnh viện vài giờ, rồi xuất viện.
Ai đặt được, ai không?
Không phải trường hợp béo phì nào cũng có thể áp dụng phương pháp đặt bóng vào dạ dày được. Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Thành, đặt bóng dạ dày được chỉ định cho những trường hợp béo phì trên 18 tuổi, thừa cân tối thiểu 10 - 15 kg so với cân nặng lý tưởng... Còn những trường hợp sau đây thì không đặt bóng dạ dày: chỉ số BMI < 30 (BMI được tính bằng kg cân nặng cơ thể chia cho chiều cao bình phương - chiều cao tính bằng mét); đang bị tình trạng viêm loét thực quản, viêm loét dạ dày, tá tràng; có tiền sử phẫu thuật dạ dày, hoặc tiền sử bị tắc ruột... trước đó; bị túi thừa thực quản, dạ dày; có bệnh lý về hô hấp, gan, thận nặng; đang mang thai, hay đang cho con bú; những người nghiện rượu, hoặc nghiện ma túy; có bệnh tâm thần...
Sau khi bóng được đặt vào trong dạ dày, do là vật lạ đưa vào cơ thể, nên người bệnh sẽ có cảm giác buồn nôn hoặc nôn trong vài ngày đầu; cảm giác nặng bụng; một số trường hợp có thể bóng gây kích thích dạ dày làm tăng tiết dịch acid gây ra ổ loét...
Thời gian lưu bóng trong dạ dày theo khuyến cáo của các nhà chuyên môn là không được quá 6 tháng (vì để lâu, dưới tác nhân của dịch acid dạ dày sẽ làm cho bóng bị thủng, xẹp). Sau khoảng thời gian này bóng sẽ được lấy ra cũng bằng phương pháp nội soi. Sau khi lấy bóng ra, lúc này bệnh nhân đã có thói quen với chế độ ăn uống mới.
Thanh Tùng
Bình luận (0)