Chưa có tiêm kích Gripen, phi công Ukraine đã được bay thử nghiệm

Chưa có tiêm kích Gripen, phi công Ukraine đã được bay thử nghiệm

Linh Trương
Linh Trương
21/08/2023 09:33 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận với Thụy Điển về khả năng nhận máy bay phản lực Gripen - loại chiến đấu cơ được cho là có thể giúp Ukraine đương đầu Nga.

Hôm 19.8 vừa qua, trong cuộc họp báo chung diễn ra tại Ukraine sau cuộc gặp Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson, ông Zelensky đã nhắc đến máy bay phản lực JAS 39 Gripen. Đồng thời, tổng thống Ukraine cũng cho biết các phi công nước này đã đến Thụy Điển để tham gia bay thử nghiệm loại tiêm kích này.

Theo hãng tin Reuters, tại cuộc họp báo Tổng thống Zelensky cho biết hai nhà lãnh đạo đã "thảo luận chi tiết về những hướng đi tiếp theo liên quan khả năng mở ra vấn đề tiếp nhận máy bay phản lực Gripen từ Thụy Điển".

Trước đó, Thụy Điển từng tuyên bố nước này sẽ không gửi máy bay phản lực Gripen đến cuộc xung đột Ukraine.

Cũng trong tuần qua, Mỹ cuối cùng đã thông qua kế hoạch cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Đây là loại phi cơ được Ukraine yêu cầu trong suốt thời gian qua để giành lợi thế trên không trước Nga.

Trong khi đó, theo Business Insider, một tướng lĩnh hàng đầu của Mỹ từng cảnh báo rằng những chiếc F-16 mới sẽ không phải là "viên đạn bạc" có thể lấn lướt lực lượng không quân của Nga. Ngoài ra, quá trình huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng các loại máy bay này đang bị trì hoãn, gây khó khăn cho khiến hoạt động phản công của nước này.

Dù dành nhiều sự chú ý cho F-16, các chuyên gia cũng ca ngợi Gripen là loại máy bay phản lực phù hợp hơn cho lực lượng không quân của Ukraine. Đặc biệt, khả năng tác chiến điện tử của Gripen được cho là có thể vượt qua các máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga, thậm chí còn ưu việt hơn F-16.

Ngoài ra, theo thông tin nội bộ, các chuyên gia từ Viện Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh đánh giá cao tính đơn giản cũng như khả năng "tiếp nhiên liệu, tái trang bị vũ khí và bảo dưỡng chỉ cần tới một đội nhân viên mặt đất 6 người". Điều này sẽ hữu ích cho lực lượng Kyiv đang cố gắng tránh sự theo dõi của quân đội Nga.

Tuy nhiên, theo trang Business Insider, loại máy bay này chưa bao giờ được sử dụng trong chiến đấu và số lượng cũng hạn chế. Trong 6 quốc gia hiện đang sử dụng máy bay phản lực Gripen, chỉ có 2 nước là Thụy Điển và Cộng hòa Séc đồng ý viện trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Các nước sở hữu máy bay Gripen còn lại gồm Brazil, Nam Phi và Thái Lan hiện vẫn giữ thái độ trung lập, còn Hungary đã từ chối cung cấp vũ khí cho Kyiv.

Cũng trong buổi họp báo ngày 19.8, tổng thống Zelensky và Thủ tướng Kristersson cũng trao đổi thêm về việc hợp tác sản xuất xe bọc thép CV-90, một trong những loại xe chiến đấu bộ binh được quân đội Ukraine sử dụng. Bộ Quốc phòng Ukraine đã chưa lên tiếng về thông tin này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.