Chưa đến căn cứ, máy bay vận tải Mỹ đã thả thiết giáp Humvee

25/10/2018 21:00 GMT+7

Máy bay vận tải quân sự C-17 của Mỹ chẳng biết vì lý do gì đã thả một xe thiết giáp xuống khu rừng nằm ngoài căn cứ Fort Bragg, bang North Carolina, cách mục tiêu hơn 12 km.

Trung tá Mike Burns xác nhận thông tin về vụ việc, theo đó chiếc xe rơi xuống địa điểm cách vị trí dự định hơn 12 km về hướng bắc vào ngày 24.10, theo Đài CNN.
Thật may mắn vì chiếc Humvee đáp xuống một khu rừng ở nông thôn, nên không gây tổn thất về nhân mạng lẫn tài sản, mà “chỉ có vài thân cây bị hủy”, theo trung tá Mỹ.
Dù của chiếc xe bọc thép vẫn mở bình thường trong quá trình thả nhầm.
Chiếc C-17 của Không quân Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Charleston, theo thông cáo.
Không quân Mỹ cho hay C-17 “là máy bay vận tải linh hoạt nhất từng được trang bị cho lực lượng phục vụ công tác không vận”.
Máy bay này được sử dụng để vận chuyển các đội quân và mọi dạng hàng hóa trong khi thực thi các sứ mệnh cầu không vận và thả quân chiến thuật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.