Chưa ghi nhận người Việt bị ảnh hưởng do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

06/02/2023 20:52 GMT+7

Theo Bộ Ngoại giao, đến cuối ngày 6.2, chưa ghi nhận thông tin có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 6.2, một trận động đất 7,8 độ Richter đã xảy ra ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ giáp Syria, khiến hàng nghìn người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Chưa có trường hợp người Việt bị ảnh hưởng do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đưa một bé gái ra khỏi tòa nhà bị sập sau trận động đất ở Diyarbakir, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6.2

REUTERS

Liên quan đến sự việc này, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran (kiêm nhiệm Syria) liên hệ với cơ quan chức năng sở tại và cộng đồng người Việt để tìm hiểu thông tin, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ trong trường hợp có công dân Việt Nam là nạn nhân. Theo Bộ Ngoại giao, đến cuối ngày 6.2 chưa ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, công dân có thể liên hệ theo số đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ: +90 545 7858548; Đại sứ quán Việt Nam tại Iran (kiêm nhiệm Syria): +989306459865, tổng đài bảo hộ công dân: +84.981848484.

Đến tối nay 6.2, số người chết tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong trận động đất đầu ngày đã tăng lên ít nhất 1.504 người, hàng ngàn người khác bị thương.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho hay, ít nhất 912 người thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương và 2.818 tòa nhà bị sập do trận động đất nói trên, theo Reuters. Ông Erdogan nói rằng đây là thảm họa lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1939.

Tại Syria, đến nay có ít nhất 592 người thiệt mạng, bao gồm 371 trường hợp đa số ở các vùng Aleppo, Hama, Latakia và Tartus, theo hãng thông tấn SANA. Hơn 1.000 người cũng bị thương ở nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.