Chưa khả thi dẫu thức thời

02/06/2023 09:26 GMT+7

Sự trở lại cầm quyền của Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva ở Brazil đang làm chuyển đổi cục diện chính trị và quan hệ quốc tế ở Nam Mỹ. Ông Lula da Silva vừa chủ trì cuộc gặp cấp cao của 12 nước trong khu vực vốn vẫn đang hoặc đã từng là thành viên của tổ chức hợp tác và liên kết khu vực ở Nam Mỹ với tên gọi là UNASUR.

Cuộc gặp này là nỗ lực hồi sinh UNASUR sau khi cánh tả trở lại cầm quyền ở nhiều quốc gia Nam Mỹ và đánh dấu sự trở lại của Venezuela. Ông Lula da Silva còn đi xa hơn nữa khi công khai ủng hộ việc Venezuela tham gia nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi).

Chưa khả thi dẫu thức thời - Ảnh 1.

Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva

REUTERS

Đáng được chú ý không kém ở sự kiện này là đề xuất của ông Lula da Silva về tạo đồng tiền chung cho 12 quốc gia ở Nam Mỹ. Ý tưởng này rất thức thời vì như thực tiễn ở EU với đồng euro đến nay đã cho thấy đồng tiền chung tạo ra động lực và tiền đề rất quyết định và rất đắc dụng cho tiến triển mạnh mẽ của quá trình hợp tác, liên kết và nhất thể hóa khu vực. UNASUR cần thành tựu phát triển thực chất và cánh tả ở Nam Mỹ cần thành quả cầm quyền cụ thể và thiết thực.

Vấn đề hiện tại chỉ ở chỗ ý tưởng về đồng tiền chung trên không dễ khả thi. Ở khu vực này, nền tảng quyền lực và ảnh hưởng của cánh tả chưa thật sự ổn định và bền vững. Nội bộ cánh tả ở các nước Nam Mỹ chưa thật sự đoàn kết nhất trí, đặc biệt về định hướng phát triển UNASUR trong tương lai và về quan hệ với Mỹ. Không phải tất cả đều hoan nghênh Venezuela trở lại nhóm như Brazil. Hai lý do khác nữa khiến cho ý tưởng thức thời hiện chưa thể khả thi là mức độ liên kết hiện tại giữa các bên về pháp lý và kinh tế, về tài chính và thương mại vẫn chưa đủ để đồng tiền chung không bị chết yểu sau khi được khai sinh và một số nước vẫn quan tâm đáng kể việc sử dụng đồng USD của Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.