Tối 5.10.2003, sau khi đi dự đám cưới ở xã Thạnh Quới, H.Long Hồ (Vĩnh Long), các bị cáo đã hiếp dâm tập thể M. (hơn 15 tuổi, là người chậm phát triển). Vụ án đã được xét xử nhiều lần và tuyên nhiều mức án khác nhau cho các bị cáo, riêng Phụng được tuyên trắng án.
Theo HĐXX cấp phúc thẩm, bị hại là người chậm phát triển nên lời khai của bị hại không phải là chứng cứ duy nhất để kết luận mà chỉ là để kham khảo. Sau khi tổng hợp các chứng cứ, HĐXX kết luận các bị cáo nói trên có tội, việc tuyên Phụng vô tội là không đúng pháp luật nên phải hủy án để xử lại.
L.N
Bình luận (0)