Chưa thoát Covid-19, Ấn Độ gánh thêm họa ‘nấm đen’

10/05/2021 08:10 GMT+7

Giữa lúc Ấn Độ đang đối phó thảm họa Covid-19 , các bác sĩ của nước này vừa báo động về việc nhiều bệnh nhân đã và đang phục hồi Covid -19 lại bị nhiễm trùng nấm Mucormycosis hiếm gặp, hay còn được gọi là bệnh “nấm đen”.

“Nấm đen” - Mucormycosis là một bệnh nhiễm trùng nấm hiếm gặp. BBC dẫn lời bác sĩ Akshay Nair, ở Mumbai, cho biết: “Loại nấm này có mặt ở khắp nơi và được tìm thấy trong đất và không khí, thậm chí là trong mũi và dịch nhầy của những người khỏe mạnh”.

Biến chứng "nấm đen" gây thêm tai họa cho Ấn Độ giữa dịch Covid-19

Đe dọa tính mạng người nhiễm

Theo đó, bệnh nhiễm trùng “nấm đen” gây ảnh hưởng đến xoang, não, phổi, cũng như đe dọa tính mạng ở những người mắc bệnh tiểu đường hoặc suy giảm miễn dịch nghiêm trọng. Bệnh nhân nhiễm “nấm đen” có nguy cơ tử vong lên tới 50% và thường có các triệu chứng như nghẹt mũi và chảy máu mũi; sưng và đau mắt; sụp mí mắt; mắt mờ và cuối cùng là mất thị lực.

Các bác sĩ cho rằng bệnh nhiễm nấm này được kích hoạt bởi việc sử dụng steroid, một phương pháp điều trị giúp cứu sống các bệnh nhân mắc COVID-19 nghiêm trọng.

Diễn biến bệnh nhiễm "nấm đen" ở Ấn Độ đang gây lo ngại

Indiatimes

Steroid giúp giảm viêm phổi và giảm thiểu một số thiệt hại có thể xảy ra với cơ thể khi hệ thống miễn dịch hoạt động quá mức để chống lại virus corona. Tuy nhiên, nó cũng đồng thời làm giảm khả năng miễn dịch và làm tăng đường huyết ở bệnh nhân mắc Covid-19. Các bác sĩ cho rằng sự sụt giảm khả năng miễn dịch chính là nguyên nhân khiến bệnh nhân Covid-19 nhiễm nấm Mucormycosis.

Rủi ro gia tăng

Bác sĩ Akshay làm việc tại ba bệnh viện ở Mumbai cho biết đã thấy khoảng 40 bệnh nhân bị nhiễm “nấm đen” trong tháng 4 vừa qua, trong khi số trường hợp mắc bệnh này ở Mumbai trong vòng 2 năm qua là không quá 10 người. Nhiều người trong số họ là bệnh nhân bị tiểu đường đã khỏi bệnh Covid-19. 11 người trong số họ đã phải phẫu thuật cắt bỏ mắt, theo BBC.

Ngoài ra, từ tháng 12.2020 - 2.2021, các đồng nghiệp của bác sĩ Akshay ở 5 thành phố Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Delhi và Pune đã báo cáo 58 trường hợp nhiễm “nấm đen”.

Hầu hết các bệnh nhân mắc bệnh này từ 12 -15 ngày sau khi khỏi bệnh Covid-19. Các bác sĩ tỏ ra rất ngạc nhiên về mức độ nghiêm trọng và tần suất nhiễm bệnh nấm này trong đợt dịch COVID-19 thứ hai, so với chỉ vài trường hợp trong đợt dịch đầu tiên vào năm 2020.

Chính phủ Ấn Độ "phung phí" thành công ban đầu trong kiểm soát dịch Covid-19

Đáng lo là các bệnh nhân nhiễm “nấm đen” chỉ đến khám họ đã mất thị lực, nên phải phẫu thuật cắt bỏ mắt để ngăn nhiễm trùng lên não. Một số bệnh nhân còn phải cắt bỏ cả hai mắt, thậm chí là mũi và xương hàm để ngăn chặn nấm lây lan trong cơ thể.

Vì thế, “nấm đen” có thể sẽ là một mối đe dọa khác trong lúc Ấn Độ - vốn đang đối mặt với số ca nhiễm Covid-19 tăng cao, vượt mức 400.000 ca nhiễm mới mỗi ngày.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.