Chưa thông qua Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm

23/06/2014 03:35 GMT+7

Hôm nay, QH tiếp tục chương trình nghị sự còn lại của kỳ họp thứ 7 và sẽ bế mạc vào sáng 24.6.

Ngoài việc thảo luận tại hội trường về luật Đầu tư (sửa đổi), luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi hành án dân sự, QH sẽ biểu quyết thông qua một loạt các luật, nghị quyết quan trọng, như luật Hải quan (sửa đổi); luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quốc tịch Việt Nam; Nghị quyết về việc gia nhập Công ước và Nghị định thư Cape Town; Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2015; thông qua nghị quyết về giám sát chuyên đề; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có).

Trả lời Thanh Niên chiều 22.6, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết tại kỳ họp này, QH chưa biểu quyết thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012 của QH về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Qua thăm dò, hơn 50% ĐBQH tán thành lấy phiếu tín nhiệm 2 lần một nhiệm kỳ, nhưng chưa đến 50% ĐB đề nghị chỉ có 2 mức tín nhiệm. Hơn nữa, 30% ĐB cũng không bày tỏ ý kiến gì về các mức tín nhiệm khi được xin ý kiến.

Tuy nhiên, việc lấy phiếu tín nhiệm vẫn được tiến hành vào kỳ họp cuối năm nay, theo quy định của Nghị quyết 35.

Bảo Cầm

>> Nếu dừng hẳn lấy phiếu tín nhiệm là một bước lùi
>> Tạm dừng lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt
>> Sẽ sửa quy định về lấy phiếu tín nhiệm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.