Chưa trúng tuyển, vẫn còn cơ hội ở các chương trình đặc biệt

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
22/09/2021 06:45 GMT+7

Nếu như mức điểm của thí sinh chưa đủ để trúng tuyển vào ngành học mình yêu thích tại chương trình ĐH đại trà thì vẫn có cơ hội lựa chọn ngành học đó ở các chương trình đặc biệt với điều kiện xét tuyển nhẹ nhàng hơn.

Đó là nội dung được đặt ra trong chương trình Tư vấn truyền hình trực tuyến “Các chương trình đặc biệt” vào hôm qua 21.9 diễn ra ở các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien, YouTubeTikTok Báo Thanh Niên.

Nhiều lựa chọn

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân, cho biết có các chương trình đặc biệt tại trường ĐH hiện nay, gồm chương trình liên kết với nước ngoài, được gọi là du học tại chỗ, học tại VN lấy bằng nước ngoài. Thứ hai là chương trình liên kết 1+3, 2+2 hay 3+1, theo đó sinh viên học trong nước 1 - 2 - 3 năm, sau đó ra nước ngoài học nốt thời gian còn lại.
Theo tiến sĩ Hải, lợi thế của các chương trình này là tiết kiệm chi phí so với đi du học, nhất là trong thời điểm này dịch Covid-19 đang là rào cản lớn cho thí sinh (TS) có nhu cầu du học nước ngoài.
“Điều kiện xét tuyển lại rất thuận lợi, các em chỉ cần tốt nghiệp THPT là có thể đăng ký. Năm nay một số ngành có điểm chuẩn rất cao, nhiều em không đủ điều kiện trúng tuyển vào ngành mình yêu thích, hoàn toàn có thể đăng ký các chương trình liên kết quốc tế này để được học ngành mình mong muốn. Sinh viên sẽ được học với giảng viên nước ngoài, được tiếp cận các phương pháp học tập tiên tiến trong môi trường học tập mang tính quốc tế”, tiến sĩ Hải thông tin thêm.
Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cũng cho rằng do dịch Covid-19 khiến TS không thể đi du học nên việc đăng ký các chương trình quốc tế trong nước là một lựa chọn khá phù hợp.
Thạc sĩ Nguyên chia sẻ: “TS có thể chọn các chương trình liên kết với Anh, Mỹ... Bằng cấp có giá trị quốc tế lại có thể giảm tới 70% chi phí học tập so với đi du học. Nếu TS nào chưa đủ điều kiện tiếng Anh để theo học, thì trường luôn có chương trình đào tạo tiếng Anh hỗ trợ để các em đạt được yêu cầu”.

Thực tập nước ngoài, tiếp cận công nghệ mới

Không chỉ các trường ĐH có các chương trình liên kết quốc tế, tại nhiều trường CĐ, việc đào tạo sinh viên theo chuẩn quốc tế cũng đang được đẩy mạnh để đáp ứng nhu cầu thực tế.
Tiến sĩ Trần Mạnh Thành, Phó hiệu trưởng thường trực Trường CĐ Nova, cho hay trường đã thực hiện chương trình thực tập tại Nhật Bản và CHLB Đức nhiều năm và hiện đang tập trung hợp tác với Nhật Bản.

Các khách mời tham gia chương trình chiều 21.9

Ảnh chụp màn hình

“TS học tại trường xong được sang Nhật Bản thực tập, được tiếp cận với công nghệ, học hỏi được về chuyên môn, nghiệp vụ, thái độ làm việc của một trong những nước phát triển bậc nhất thế giới. Nhờ vậy, tốt nghiệp, các em hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng trong nước lẫn quốc tế”, tiến sĩ Mạnh Thành chia sẻ.
Trong khi đó, Trường CĐ Công nghệ quốc tế Lilama 2 lại có chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Đức từ nhiều năm nay, bằng cấp được nước Đức thừa nhận. “Chính phủ Đức đặt hàng để trường đào tạo theo mô hình đào tạo kép, từ học kỳ thứ 2 khi xuống doanh nghiệp học tập còn được trả phụ cấp. Sau khi tốt nghiệp, các em sẽ được đưa sang Đức làm việc và có cơ hội định cư”, thạc sĩ Nguyễn Khánh Cường, Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ quốc tế Lilama 2, cho biết.
Được biết, để có thể theo học các chương trình liên kết trên tại các trường CĐ, TS cũng chỉ cần tốt nghiệp THPT.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.