Chuẩn bị kỹ phương án đàm phán thuế với Mỹ

07/04/2025 06:08 GMT+7

Chuẩn bị kỹ lưỡng phương án đàm phán thuế quan với Mỹ, song song với đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, cơ cấu lại sản xuất là chủ trương được Chính phủ đưa ra sau khi Mỹ áp thuế đối ứng 46%.

Sáng 6.4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và hội nghị trực tuyến với các địa phương.

VN tiếp tục trong nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết tăng trưởng GDP quý 1 ước đạt 6,93% so với cùng kỳ, cao hơn kịch bản tại Hội nghị T.Ư 10 (6,2 - 6,6%) và là mức tăng cao nhất cùng kỳ 5 năm qua. Kết quả tích cực này giúp VN tiếp tục thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất thế giới và khu vực.

Dù vậy, dự báo nền kinh tế sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn; các động lực tăng trưởng bị ảnh hưởng nặng nề, ổn định kinh tế vĩ mô gặp nhiều rủi ro. Trong đó, các động lực tăng trưởng nguy cơ suy giảm, mục tiêu tăng trưởng năm 2025 gặp thách thức nặng nề hơn. Nếu bị áp mức thuế 46% trên diện rộng, xuất khẩu sang Mỹ sẽ bị tác động mạnh, lây lan ảnh hưởng. Trên cơ sở kết quả quý 1, Bộ Tài chính dự báo để đạt mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên thì 9 tháng còn lại cần tăng khoảng 8,3%; tăng trưởng quý 2 là 8,2%, quý 3 và quý 4 lần lượt là 8,3% và 8,4%, cao hơn khoảng 0,2% so với kịch bản đề ra.

Chuẩn bị phương án đàm phán thuế với Mỹ sau áp thuế 46 % - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Chính phủ sáng 6.4

ẢNH: NHẬT BẮC

Thông tin thêm tại họp báo Chính phủ chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài cho hay Bộ đã chủ động triển khai hàng loạt biện pháp, tăng cường làm việc ở các cấp với Mỹ nhằm làm rõ quan điểm của VN. Bộ trưởng Công thương đã gửi công hàm tới Trưởng đại diện thương mại Mỹ đề nghị tạm hoãn quyết định áp thuế để trao đổi, tìm giải pháp hài hòa lợi ích cho hai bên. Trong thời gian tới, thông qua cơ chế đối thoại chính sách của Hội đồng thương mại và đầu tư VN - Mỹ (TIFA), Bộ Công thương sẽ phối hợp cùng các bộ ngành duy trì trao đổi chặt chẽ với phía Mỹ, xử lý những vấn đề tồn tại trong quan hệ kinh tế thương mại song phương.

Nói thêm về giải pháp đảm bảo mục tiêu xuất khẩu, ông Trương Thanh Hoài cho hay sẽ tận dụng các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) có sẵn, đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tiếp tục thúc đẩy đàm phán FTA với các thị trường mới Trung Đông, Mỹ Latin, Trung Á và các thị trường mới nổi khác. Đồng thời, hỗ trợ nâng cao năng lực của doanh nghiệp sản xuất trong nước, xuất khẩu của VN đảm bảo thích nghi với thị trường và xu hướng phát triển.

Với doanh nghiệp VN, để giảm thiểu rủi ro từ các biến động thương mại quốc tế, Bộ Công thương khuyến nghị cần chủ động cập nhật thông tin thị trường để kịp thời điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; nâng cao chất lượng sản phẩm; kiểm soát xuất xứ nguyên vật liệu…

Mỹ là thị trường lớn nhất, nhưng không phải duy nhất

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định mục tiêu tổng quát về ổn định và phát triển sẽ không thay đổi, gồm ổn định bên trong và bên ngoài, ổn định lòng dân, ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, toàn diện. Người đứng đầu Chính phủ cũng giao nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên 8% trong năm 2025.

Đặc biệt trong ứng phó với chính sách của các nước, nhất là thuế đối ứng của Mỹ, Thủ tướng nêu rõ tinh thần chung là không hoang mang mà bình tĩnh xử lý. Theo đó, có kế hoạch, giải pháp trước mắt lẫn lâu dài, trực tiếp lẫn gián tiếp, cả thuế quan và phi thuế quan, thương mại và phi thương mại…

"Phải coi đây là cơ hội để phấn đấu, vươn mình, vượt lên, góp phần cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại thị trường, sản xuất và xuất khẩu", Thủ tướng nhấn mạnh và cho rằng xuất khẩu là động lực tăng trưởng quan trọng phải thúc đẩy, nhưng không phải động lực duy nhất. Mỹ cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất, nhưng không phải là thị trường duy nhất. Do đó, VN rất tôn trọng, giải quyết các vấn đề quan tâm của Mỹ và tiến hành đàm phán với nước này theo thỏa thuận cấp cao giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump.

Chủ trương đàm phán được Thủ tướng quán triệt là đặt quan hệ kinh tế - thương mại với Mỹ trong tổng thể quan hệ kinh tế - thương mại của VN với các nước. Đặc biệt là các nước đã ký kết FTA với VN và các hiệp ước quốc tế khác, trên tinh thần đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết và lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ với các đối tác.

Thủ tướng chỉ đạo Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng các cơ quan rà soát, chuẩn bị kỹ phương án, kế hoạch đàm phán cụ thể với Mỹ. Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn chỉ đạo tổ công tác, các bộ, cơ quan liên quan rà soát, có kế hoạch, phương án và triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp, công việc cụ thể, kết nối chặt chẽ với đoàn công tác đàm phán.

Bộ Tài chính, Bộ Công thương, các bộ, ngành, địa phương liên quan được giao tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung, doanh nghiệp Mỹ nói riêng; chủ động làm việc với các hiệp hội, doanh nghiệp lớn, có chính sách hỗ trợ phù hợp, hiệu quả. Chủ động cung cấp thông tin, phản hồi kịp thời, đầy đủ, minh bạch những vấn đề Mỹ quan tâm, nhất là về sở hữu trí tuệ, chống gian lận xuất xứ hàng hóa…

Tiếp tục sắp xếp địa giới hành chính

Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tinh gọn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, sắp xếp địa giới hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Mục tiêu 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.

Thủ tướng giao Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan liên quan tập trung triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội ban hành tại kỳ họp bất thường lần thứ 9; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội sửa đổi các luật, nghị quyết tại kỳ họp thứ 9 sắp tới. Bộ Nội vụ chủ trì tham mưu, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, không để gián đoạn công việc, ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT-DL, Bộ Ngoại giao đề xuất mở rộng diện miễn thị thực nhập cảnh cho một số đối tượng, quốc gia phù hợp. Trong xử lý các vấn đề tồn đọng, kéo dài, Ngân hàng Nhà nước khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phương án xử lý đối với Ngân hàng SCB. Các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng kéo dài, chống lãng phí. Đặc biệt, Thủ tướng giao Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc với dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng tại TP.HCM, hoàn thành chậm nhất trong quý 2/2025.

Nhiều nước ủng hộ cách tiếp cận của VN

Chiều 6.4, theo đề nghị của phía Malaysia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim về tình hình quan hệ song phương và một số vấn đề khu vực, quốc tế mới nổi gần đây.

Trong đó, Thủ tướng Malaysia thông tin với Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc Malaysia với tư cách Chủ tịch ASEAN 2025 sẽ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN vào ngày 10.4 để trao đổi, đánh giá tình hình và các biện pháp tăng cường kết nối, hợp tác nội khối trong bối cảnh Mỹ công bố chính sách thuế quan mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin về những nỗ lực của VN trong trao đổi với phía Mỹ, bao gồm cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4.4. Thủ tướng hoan nghênh sáng kiến của Malaysia tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và cho hay sẽ cử Bộ trưởng Công thương tham dự hội nghị. Thủ tướng Malaysia chia sẻ Malaysia và nhiều nước trong khu vực hoan nghênh và đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời bày tỏ nhất trí và ủng hộ cách tiếp cận của VN trong vấn đề này.

Hai Thủ tướng nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi, tăng cường tin cậy, phối hợp có các biện pháp để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, vì hòa bình, ổn định, phồn vinh của hai nước, của khu vực và thế giới.

TTXVN

Đề nghị Mỹ lùi thời hạn áp thuế đối ứng

Ngày 6.4, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác về tăng cường hợp tác, chủ động thích ứng với điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Mỹ, đã tiếp Đại sứ Mỹ tại VN Marc Knapper.

Chia sẻ về ý nghĩa quan trọng của cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump ngày 4.4 vừa qua, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định lại những thông điệp lớn của Tổng Bí thư, theo đó VN sẵn sàng đàm phán nhằm đưa mức thuế nhập khẩu về 0% đối với hàng hóa Mỹ, tăng cường mua sắm các mặt hàng Mỹ có thế mạnh và VN có nhu cầu. VN tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp Mỹ kinh doanh và đầu tư tại VN, đồng thời đề nghị Tổng thống Donald Trump lùi thời hạn áp thuế đối ứng với hàng hóa VN trong quá trình đàm phán thuế quan giữa hai nước. Phó thủ tướng thông báo với Đại sứ Marc Knapper về việc Tổng Bí thư Tô Lâm cử Đặc phái viên, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc tới Mỹ để tiếp tục cụ thể hóa các nội dung này, đề nghị phía Mỹ ưu tiên thu xếp các cuộc gặp của Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc với các đối tác Mỹ, nhằm sớm đạt thỏa thuận, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper đặc biệt đánh giá cao cuộc điện đàm cấp cao ngày 4.4 giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump, là cuộc điện đàm đầu tiên của Tổng thống Trump với một nhà lãnh đạo nước ngoài sau khi công bố áp thuế, thể hiện sự trân trọng và quan tâm của hai nhà lãnh đạo đối với quan hệ hai nước. Ông khẳng định sẽ phối hợp chuẩn bị tốt nhất cho chuyến công tác của Đặc phái viên Tổng Bí thư, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc. Đại sứ Knapper cũng cảm ơn VN đã có cách tiếp cận tích cực, thấu hiểu những quan ngại từ phía Mỹ, và cho rằng các cuộc trao đổi sắp tới là cơ hội để cùng thảo luận, đưa ra giải pháp đưa quan hệ thương mại vào quỹ đạo phát triển lành mạnh, cùng có lợi.

Đậu Tiến Đạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.